1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Campuchia và phu nhân tiêm mũi vắc xin thứ 3

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân đã tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ 3, trong bối cảnh nước này đang thực hiện chiến dịch tiêm chủng tăng cường trên toàn quốc.

Thủ tướng Campuchia và phu nhân tiêm mũi vắc xin thứ 3 - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân tiêm mũi tăng cường hôm nay (Ảnh: Facebook của Thủ tướng Campuchia).

Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Hun Sen ngày 14/9 đã thông báo trên Facebook rằng: "Hôm nay, tôi đã được tiêm mũi thứ 3 cùng phu nhân thân yêu của tôi".

Gần 780.000 người trên khắp Campuchia đã tiêm mũi vắc xin tăng cường. Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng, liều vắc xin thứ 3 dành cho tất cả mọi người.

Trước đó, tại cuộc họp báo sau khi ký 6 văn bản song phương giữa Trung Quốc và Campuchia vào cuối tuần qua, ông Hun Sen tiết lộ rằng Bắc Kinh sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vắc xin Covid-19 để Phnom Pênh tiến hành tiêm liều thứ 3. Ông Hun Sen cho biết, Campuchia sẽ cần mua thêm 3 triệu liều nữa để có đủ vắc xin tiêm tăng cường cho 12 triệu dân.

Trước đó, Campuchia thông báo sẽ tiêm chủng mũi 3 theo nguyên tắc tiêm chéo giữa vắc xin AstraZeneca và Sinopharm, Sinovac. Những người đã tiêm đủ vắc xin của Sinopharm và Sinovac sẽ được tiêm liều thứ 3 tăng cường là AstraZeneca. Trong khi đó, những người đã tiêm 2 liều AstraZeneca sẽ tiêm nhắc thêm liều thứ 3 của Sinovac.

Campuchia hiện có 29,6 triệu liều vắc Covid-19 từ nguồn mua và viện trợ gồm: 7,8 triệu liều Sinopharm, 19 triệu liều Sinovac, hơn 1,7 triệu liều AstraZeneca và hơn 1 triệu liều Johnson & Johnson.

Tính đến ngày 13/9, so với mục tiêu tiêm vắc xin cho 10 triệu người trưởng thành, Campuchia đã tiêm chủng được gần 9,76 triệu người mũi đầu. Trong số đó, hơn 8,63 triệu người đã tiêm đủ liều.

Với nhóm trẻ em 12-18 tuổi, Campuchia tiêm mũi đầu cho hơn 1,7 triệu người, chiếm 87,06% mục tiêu tiêm chủng cho 2 triệu dân thuộc nhóm này. Trong số đó, hơn 995.700 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Theo Khmer Times, Campuchia hiện tại đã tiêm chủng được cho 71,69% trên tổng dân số 16 triệu người.

Campuchia cho tới nay ghi nhận hơn 100.700 ca Covid-19 và trên 2.000 ca tử vong vì dịch.