1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đệ đơn từ chức vào chiều qua sau khi chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) do ông lãnh đạo nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hạ viện kết thúc cách đây 6 ngày.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh từ chức

Ông Manmohan Singh rời khỏi chức vụ sau khi đảng Quốc đại cầm quyền thất cử trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Đơn từ chức đã được Thủ tướng Manmohan Singh đệ trình lên Tổng thống Pranab Mukherjee.

Ông Manmohan Singh giữ chức Thủ tướng Ấn Độ từ năm 2004 đến nay. Ông là nhà kinh tế nổi tiếng và là người đầu tiên giữ chức Thủ tướng Ấn Độ trọn vẹn hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Trong bài phát biểu từ chức trên đài truyền hình, ông Singh nói rằng người dân Ấn Độ phải tôn trọng phán xét của cử tri, những người đã mang lại cho đảng đối lập Bharatiya Janata một chiến thắng áp đảo.

Ông Singh cũng nói rằng Ấn Độ ngày nay hùng mạnh hơn nhiều so với cách đây một thập niên nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển và có thể vươn lên thành nền kinh tế lớn của thế giới.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử Ấn Độ công bố sáng 17/5, Liên minh dân chủ quốc gia (NDA) do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu đã giành được đa số tại Hạ viện để thành lập chính phủ độc lập.

Ủy ban Quốc hội của BJP đã họp phiên đầu tiên cùng ngày để tiến hành thủ tục chính thức bầu ông Narendra Modi ,Thủ hiến bang Gujarat, làm Thủ tướng.

Ông Modi làm Thủ hiến bang Gujarat từ năm 2001. Sau khi được bầu làm Thủ tướng, ông đã đọc diễn văn trước những người ủng hộ với cam kết chấn hưng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng Datlai Latma đều đã chúc mừng ông Modi về thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16.

Nhật Bản cũng đã mời ông Modi đến thăm Tokyo sau khi BJP giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử.

Các nguồn tin cấp cao của BJP cho hay ông Modi có thể sẽ đến Nhật Bản trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thủ tướng và hiện hai bên đang nỗ lực hoàn tất kế hoạch cho chuyến thăm này.

Vũ Anh

Theo AFP