1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ phạm khủng bố tại Pháp bị ghi hình lái xe tải tập dượt trước vụ thảm sát

(Dân trí) - Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy thủ phạm vụ khủng bố tại thành phố Nice đã nghiên cứu rất kỹ lộ trình và hai lần lái xe tải tới khu vực để tập dượt trước vụ tấn công vào tối ngày 14/7, báo chí Pháp đưa tin.

Khoảnh khắc cảnh sát Pháp tiêu diệt tài xế xe tải trong màn đấu súng


Thủ phạm khủng bố Mohamed Lahouaiej Bouhlel (Ảnh: DM)

Thủ phạm khủng bố Mohamed Lahouaiej Bouhlel (Ảnh: DM)

BBC dẫn các thông tin từ báo chí Pháp cho biết, tên Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã lái xe tải qua đại lộ Promenade des Anglais bên bờ biển ở thành phố Nice vào các ngày 12 và 13/7 để chuẩn bị trước khi hành động vào đêm 14/7.

Đài phát thanh Europe 1 đưa tin, hình ảnh từ carera giám sát cho hay Bouhlel đã lái chiếc xe tải qua khu vực và quan sát rất kỹ hiện trường.

AFP cũng cho hay, các công tố viên Pháp tiết lộ với báo chí rằng Bouhlel, 31 tuổi, đã thăm dò lộ trình vào 2 lần vào 2 ngày liên tiếp, 12 và 13/7. Điều đó cho thấy thủ phạm đã lên kế hoạch kỹ cho vụ tấn công đúng vào ngày quốc khánh Pháp.

Vào tối ngày 14/7, Bouhlel đã lái chiếc xe tải 19 tấn lao vào đám đông đang xem pháo hoa tại thành phố Nice, làm 84 người chết và nhiều người bị thương. Thủ phạm đã bị bắn chết sau màn đấu súng với cảnh sát tại hiện trường.

Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine ngày 17/7 cho biết 85 người bị thương hiện vẫn nhập viện, trong đó 18 người, gồm 1 trẻ em, trong tình trạng nguy kịch.

Bắt giữ 6 người

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh giới chức Pháp ngày 17/7 bắt giữ thêm 2 người có liên quan tới Bouhlel, nâng tổng số người hiện bị bắt lên con số 6.


Chiếc xe tải của Bouhlel (Ảnh: AP)

Chiếc xe tải của Bouhlel (Ảnh: AP)

Người vợ của Bouhlel, bị bắt hôm thứ Sáu, đã được thả vào hôm nay. Sáu người bị bắt hiện thời được cho là đều có quan hệ mật thiết với nghi phạm, nhưng danh tính của họ không được tiết lộ.

Vụ tấn công hôm 14/7 vào kỳ nghỉ lễ cao điểm ở vùng Riviera đã khiến nước Pháp một lần nữa bị tổn thương và lo sợ, chỉ 8 tháng sau loạt khủng bố liên hoàn ở Paris làm 130 người chết hồi tháng 11 năm ngoái.

Các vụ tấn công ở Pháp, cùng một vụ tấn công ở Bỉ 4 tháng trước, đã gây sốc cho toàn châu Âu, vốn đang lo ngại về các thách thức an ninh do lượng người di cư ồ ạt và các nguy cơ từ các đường biên giới thông nhau và sự xâm nhập của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Giới chức Pháp cho tới nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Bouhlel, một công dân Pháp gốc Tunisia, có liên hệ thực sự với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng giới chức Pháp vẫn nghi ngờ về điều này.


Đoạn đường dài khoảng 2km mà Bouhlel đã lao xe tải vào đám đông (Đồ họa: BBC)

Đoạn đường dài khoảng 2km mà Bouhlel đã lao xe tải vào đám đông (Đồ họa: BBC)

Gửi nhiều tiền về cho gia đình trước ngày gây án

Trong khi đó, Dailymail đưa tin rằng Bouhlel đã gửi khoảng 110.000 USD về cho gia đình ở Tunisia chỉ ít ngày trước vụ tấn công. Jaber Bouhlel, người anh trai của nghi phạm, cho hay Bouhlel người gửi những khoản tiền nhỏ về cho bố mẹ ở Tunisia kể từ khi rời quê nhà và kết hôn ở Pháp. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Bouhlel đã gây bất ngờ khi gửi về khoản tiền lớn.

Người cha Mohamed Mondher thừa nhận con trai ông là một người bạo lực và hay nổi giận. Ông nói Bouhlel bị rối loạn về tâm thần, nhưng không bị cực đoan như IS tuyên bố. Các nguồn tin khác miêu tả Bouhlel hay uống rượu và thậm chí còn dùng ma túy.

Còn Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Journal du Dimanche hôm nay rằng Bouhlel bị cực đoan gần đây và nhanh chóng.

“Cuộc điều tra sẽ tìm ra sự thật, nhưng chúng tôi hiện biết rằng thủ phạm đã bị cực đoan nhanh chóng”, ông Valls nói.

An Bình

Theo BBC, AFP