1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh tối cao IS “tái xuất” sau tin đồn chết lâm sàng

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 22/8 đã công bố một đoạn ghi âm được cho là của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi sau khi xuất hiện các thông tin nói rằng tên này hoặc đã bị tiêu diệt hoặc chết lâm sàng.

Truyền thông Iran công bố ảnh thủ lĩnh IS bị tiêu diệt


Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: Reuters)

Thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT, đoạn ghi âm dài 55 phút này được hãng truyền thông al-Furqan riêng của IS công bố. Trong đoạn ghi âm, kẻ được cho là Baghdadi kêu gọi người ủng hộ tiếp tục kiên trì và đối phó với cuộc chiến thông tin.

Người nói trong đoạn ghi âm cố giải thích với những phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố IS rằng, không nên đánh giá chiến thắng hay thất bại dựa vào kiểm soát lãnh thổ hay thắng thế về vũ trang. Hắn kêu gọi những người ủng hộ "tiếp tục trung thành" với thủ lĩnh của IS và tiếp tục sử dụng bom, dao hoặc xe để thực hiện các vụ khủng bố.

Baghdadi cũng cảnh báo thành trì của khủng bố IS ở tỉnh Idlib (Syria) sắp sụp đổ khi lực lượng của Nga và Syria chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở đây nhằm giải phóng khu vực này.

Tuy nhiên, hiện chưa thể kiểm chứng được đoạn ghi âm có phải thực sự của Bangdadi hay không.

Baghdadi là thủ lĩnh tối cao của IS. Tên này bặt vô âm tín kể từ tháng 9 năm ngoái sau một đoạn ghi âm tương tự để bác bỏ tin đồn bị tiêu diệt.

Truyền thông Iraq mới đây đưa tin, tên này phải sống thực vật sau khi hứng đòn không kích của lực lượng Iraq vào lãnh thổ Syria hồi năm ngoái nhằm vào một cuộc họp cấp cao của IS. Nguồn tin cho biết, IS đã cử ra một thủ lĩnh mới, tuy nhiên một cuộc đấu đá nội bộ đã xảy ra do thủ lĩnh mới không nhận được sự ủng hộ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh IS bị cho là tiếp tục bị đánh bật khỏi các thành trì cuối cùng ở Iraq và Syria.

Minh Phương

Theo RT