1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sai sót khiến Mỹ từng giết hụt thủ lĩnh tối cao của IS

(Dân trí) - Quan chức quân đội Mỹ nói rằng, thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể đã bị tiêu diệt và mạng lưới của chúng đã không còn cơ hội để bành trướng nếu không vì một sai sót.


Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: AFP)

Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi (Ảnh: AFP)

Fox News cho biết ngày 23/7, phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen khi đề cập đến tin đồn thủ lĩnh IS Abu Bakr al Baghdadi đã chết, tướng quân đội Mỹ Tony Thomas, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ, nói: “Chúng tôi đáng lẽ đã phá hủy được mạng lưới của hắn. Ý tôi là tất cả những kẻ làm việc cho hắn hoặc đã bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy”.

Theo quan chức này, vào tháng 5/2015, đội đặc nhiệm của ông đã gần tiếp cận được Baghdadi sau khi tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS Abu Sayyaf và bắt vợ của hắn- người được cho là đã cung cấp tin tình báo cho Mỹ nhằm truy lùng tên Baghdadi.

New York Times bị cáo buộc đã làm hỏng chiến dịch này của lực lượng đặc nhiệm khi tiết lộ các thông tin liên quan đến bắt giữ Sayyaf.

“Thật không may mắn vì những thông tin này bị một tờ báo có tiếng của quốc gia tiết lộ khoảng một tuần sau đó khiến chiến dịch đổ vỡ”, Tướng Thomas nói hồi tuần trước song không đề cập trực tiếp đến New York Times.

Sau bình luận này của ông Thomas, Tổng thống Trump cũng chỉ trích trên Twitter rằng: “New York Times thất bại đã làm lỏng nỗ lực của Mỹ nhằm tiêu diệt tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất Baghdadi”.

Tuy nhiên, New York Times hôm qua đã phản bác lại những chỉ trích này. Tờ báo này khẳng định, chính chính quyền của Tổng thống Barack Obama khi đó đã công bố thông tin. Theo đó, Lầu Năm Góc đã công bố thông tin cùng ngày sau khi Sayyaf bị tiêu diệt và vợ hắn bị bắt giữ.

Phóng viên Michael Gordon của New York Times đặt ra câu hỏi: “Nếu quân đội Mỹ muốn khai thác thông tin từ vợ Sayyaf về hoạt động của Baghdadi, tại sao Lầu Năm Góc lại vội vã thông báo việc bắt giữ cô ta ngay hôm đó”.

Những tranh cãi trên được lật lại trong bối cảnh có nhiều thông tin hỗn loạn về số phận của trùm khủng bố IS Baghdadi. Nga hồi tháng trước nói rằng, tên này có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của họ ở Syria hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên, đến nay Nga vẫn không thể xác nhận chắc chắn. Phía Mỹ nghi ngờ rằng, tên này vẫn sống sót và đang lẩn trốn.

Minh Phương

Theo Fox New