1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ lĩnh phiến quân Chechnya bị tiêu diệt

(Dân trí) - Shamil Basayev, thủ lĩnh phiến quân Chechnya và là kẻ bị truy nã gắt gao nhất tại Nga, đã bị hạ sát tối qua 10/7 tại một ngôi làng giáp biên giới giữa nước cộng hoà tự trị Ingushetia và Chechnya, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo.

Theo báo cáo của ông Patrushev với tổng thống Putin trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp, trùm khủng bố người Chechnya có ý đồ gây áp lực chính trị lên giới lãnh đạo Nga trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G8.

 

Ông Patrushev cũng cho biết chiến dịch tìm diệt Basayev và nhiều tay chân thân cận của y khác  thành công là do có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng hoạt động bí mật của an ninh Nga ở nước ngoài, đặc biệt là tại những địa bàn mà bọn khủng bố sử dụng để mua và trung chuyển vũ khí về Nga. Tổng thống Putin đã coi việc Basayev bị tiêu diệt là sự trả thù xứng đáng cho những hành động khủng bố do y và tay chân gây ra.

 

Basayev, năm nay 41 tuổi, bị cáo buộc là kẻ chủ mưu gây ra hàng loạt vụ khủng bố đẫm mấu làm hàng trăm dân thường thiệt mạng, trong đó nổi tiếng nhất là vụ bắt cóc hơn 800 con tin trong một nhà hát tại Moscow vào năm 2002, bắt cóc các em học sinh trong ngày khai giảng tại một truờng học tại Beslan năm 2004 làm 331 người thiệt mạng, bắt cóc 1.000 con tin trong bệnh viện tại Budyonnovsk làm 100 người chết.

 

Cách đây mấy hơn hai tuần, Shamil Basayev đã được tổng thống tự phong của nước cộng hoà Chechnya, Doku Umarov, chỉ định vào vị trí "phó tổng thống". Doku Umarov lên làm thủ lĩnh lực lượng ly khai tại Chechnya vào đầu tháng 6 vừa qua, sau khi các lực lượng đặc nhiệm Nga tiêu diệt trùm khủng bố Abdul-Khalim Sadulayev tại một thị trấn miền Đông nước cộng hoà này. Trong tuyên bố đầu tiên đưa ra trước công luận, Umarov thề sẽ mở rộng các vụ tấn công khủng bố ra khắp lãnh thổ Nga, tập trung vào các mục tiêu quân sự và cảnh sát, nhưng tránh tấn công thường dân.

 

Basayev từng tham gia chạy đua vào chức tổng thống bước cộng hoà tự trị Chechnya trong cuộc bầu cử năm 1996 sau khi quân đội Nga rút khỏi thủ phủ Groznyi. Y đã bị một thủ lĩnh ly khai khác là Aslan Maskhadov đánh bại, sau đó trở thành cấp phó của tên này, nhưng chẳng bao lâu hai tên mâu thuẫn và coi nhau như cừu địch.

 

Việc Basayev và trước đó là Sadulayev bị tiêu diệt là một chiến công lớn của các lực lượng an ninh Nga. Nó giáng thêm một đòn chí mạng vào các tổ chức nổi loạn người Chechnya, tuy nhiên không vì thế mà nước Nga đã trở nên hoàn toàn yên ổn. “Chúng ta cần hiểu rằng mối đe doạ của chủ nghĩa khủng bố vẫn rất lớn, do vậy chúng ta không đựoc phép xem nhẹ nguy cơ khủng bố và phải tập trung mọi nỗ lực theo hướng này”, tổng thống Putin tuyên bố.

 

Ngọc Nhàn

Dòng sự kiện: Basayev bị tiêu diệt