1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông điệp từ vòng cổ của bà Michelle Obama tại đại hội đảng Dân chủ

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama gây chú ý không chỉ bởi bài phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ mà còn bởi chiếc vòng cổ của bà.

Thông điệp từ vòng cổ của bà Michelle Obama tại đại hội đảng Dân chủ - 1

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đeo chiếc vòng có chữ VOTE. (Ảnh: Reuters)

Xuất hiện tại đêm đầu tiên của đại hội Dân chủ toàn quốc, diễn ra hôm 17/8 tại bang Wisconsin theo hình thức trực tuyến, bà Michelle Obama, phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama, đã đeo một chiếc vòng cổ có gắn chữ “VOTE” (tạm dịch: “Bỏ phiếu”).

Theo New York Post, chiếc vòng này là sản phẩm của hãng trang sức ByChari ở Los Angeles. ByChari bán chiếc vòng tương tự với giá từ 300-400 USD.

Chari Cuthbert, chủ sở hữu thương hiệu ByChari, cho biết bà đã thiết kế chiếc vòng VOTE cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Chari cũng lên kế hoạch tiếp tục bán sản phẩm này trong mùa bầu cử năm nay.

“Tôi rất vinh hạnh khi được nhà tư vấn thời trang của bà Michelle Obama đặt hàng một chiếc vòng và tôi rất vui khi bà ấy đeo nó”, Chari cho biết.

Trong một giờ đồng hồ trước khi đại hội đảng Dân chủ kết thúc, chiếc vòng VOTE của ByChari đã trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu trên trang tìm kiếm Google ở Mỹ.

Một số người đã “học theo” cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ và nhanh chóng đặt mua những chiếc vòng VOTE từ thương hiệu ByChari ngay trong tối qua.

Khi còn là đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Michelle thường mặc những bộ trang phục mang ý nghĩa nhất định và thể hiện sự đa dạng về văn hóa. Bà cũng lựa chọn những phụ kiện ấn tượng để kết hợp với bộ đồ của mình.

Thông điệp từ vòng cổ của bà Michelle Obama tại đại hội đảng Dân chủ - 2

Chiếc váy được bà Michelle mặc trong sự kiện đọc thông điệp liên bang cuối cùng của ông Obama đã cháy hàng. (Ảnh: Reuters)

Các thương hiệu thời trang và các nhà thiết kế trở nên nổi tiếng toàn cầu nếu sản phẩm của họ được bà Michelle lựa chọn. Nhiều bộ đồ được cựu đệ nhất phu nhân Mỹ mặc đã trở thành sản phẩm bán chạy, thậm chí hết hàng chỉ trong vài giờ sau khi bà xuất hiện trước công chúng.

Chẳng hạn, bà Michelle đã mặc chiếc váy màu vàng của thương hiệu Narciso Rodriguez khi nghe cựu Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống hồi năm 2016. Chiếc váy này đã “cháy hàng” thậm chí trước khi ông Obama kết thúc bài phát biểu.

Phát biểu tại đại hội Dân chủ toàn quốc, bà Michelle chỉ trích đích danh đương kim Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông đã không thể hiện được vai trò lãnh đạo để giúp nước Mỹ đối phó đại dịch Covid-19, suy giảm kinh tế và bất bình sắc tộc. Bà cũng kêu gọi bỏ phiếu cho cựu phó Tổng thống Joe Biden, cho rằng ứng viên đảng Dân chủ là người trung thực và có năng lực để dẫn dắt nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 

“Nếu chúng ta có bất cứ mong muốn chấm dứt sự hỗn loạn này, chúng ta nên bỏ phiếu cho ông Joe Biden, coi đó là việc quyết định cuộc sống của chúng ta... Ông Joe Biden sẽ chấm dứt sự thù hận, sự chia rẽ mà ông Trump đã gây ra", bà Michelle nói.