1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông điệp chuyến thăm Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong chuyến thăm sắp tới tới Singapore và Việt Nam.

Thông điệp chuyến thăm Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (Ảnh: Getty).

"Khu vực này, Đông Nam Á, thực sự quan trọng đối với Mỹ", một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 19/8.

"Phó Tổng thống Kamala Harris nhận ra rằng phần lớn lịch sử của thế kỷ 21 sẽ được viết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng ta có những lợi ích lâu dài ở đó. Và đó là lý do phó tổng thống rất tập trung vào khu vực này và thực hiện chuyến công du này", quan chức Mỹ nói thêm.

Chuyến đi của bà Harris tới Đông Nam Á sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 và là chuyến thăm đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ tới Việt Nam.

Bà Harris sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm khu vực kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1, và chuyến công du của bà diễn ra ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines vào tháng trước.

Quan chức Mỹ cho biết chuyến công du của bà Harris sẽ làm nổi bật trọng tâm của chính quyền Tổng thống Biden trong việc tái thiết các quan hệ liên minh và đối tác trên toàn thế giới. Chuyến thăm cũng cho thấy bà Harris "nhận ra tầm quan trọng của sự hiện diện và can dự" của Mỹ trong khu vực.

Theo quan chức Mỹ, chuyến công du của bà Harris sẽ cho thấy rõ rằng Mỹ là một phần của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sẽ duy trì sự hiện diện ở đây, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền Tổng thống Biden là duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Các quan chức cho biết trong chuyến thăm Đông Nam Á, bà Harris sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính gồm y tế cộng đồng toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và an ninh. Phó Tổng thống Mỹ cũng sẽ thảo luận về việc giải quyết mối đe dọa của biến đổi khí hậu, khẳng định cam kết của Mỹ đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, quyền của người lao động cũng như các vấn đề khu vực.

"Những nội dung trên là sự tập trung và ưu tiên hàng đầu của phái đoàn, bao gồm cả phó tổng thống. Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thực sự quan trọng. Và đó là lý do bà ấy thực hiện chuyến công du", quan chức Mỹ nói thêm.

Theo thông cáo của Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, "chuyến công du sẽ phát đi thông điệp của chính quyền Biden - Harris với thế giới rằng: Nước Mỹ đã trở lại".

"Chúng tôi coi châu Á là một khu vực có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chuyến thăm của phó tổng thống sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của các cam kết toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược - những yếu tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền", thông cáo nhấn mạnh.

Theo lịch trình, bà Harris sẽ rời Washington DC vào ngày 20/8 và đến Singapore vào ngày 22/8. Phó Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để thảo luận về các vấn đề trong quan hệ song phương. Bà Harris cũng sẽ tới thăm căn cứ hải quân Changi, nhấn mạnh mối quan hệ an ninh mạnh mẽ giữa Mỹ và Singapore.

Sau khi rời Singapore, Phó Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tới Việt Nam vào ngày 24/8 và kết thúc chuyến thăm vào ngày 26/8.