Rộ tin Mỹ bắn 82 tên lửa THAAD, Patriot "như súng máy" chặn 20 vũ khí Iran
(Dân trí) - Giới quan sát cho rằng Mỹ bắn tên lửa phòng không đắt đỏ như đang bắn súng máy để đánh chặn vũ khí Iran.

Hệ thống Patriot (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin, vào ngày 9/9, khi Iran tập kích căn cứ Mỹ ở Jordan, Washington đã bắn tên lửa phòng không với tỷ lệ 4 chọi 1 để hạ vũ khí của Tehran.
Cụ thể, trong cuộc tấn công vào căn cứ Không quân Muwaffaq Salti của Mỹ, Iran được cho đã phóng 20 tên lửa đạn đạo vào đối thủ.
Theo báo Mỹ, để đẩy lùi cuộc tập kích, quân đội nước này đã phóng các tên lửa đánh chặn Patriot theo kiểu “súng máy”. Ban đầu, có nguồn tin nói rằng, Mỹ đã bắn khoảng 60 tên lửa đánh chặn PAC-3 để đối phó với cuộc tập kích.
Tuy nhiên, Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, khoảng 70 tên lửa PAC-3 đã được sử dụng trong cuộc tập kích. Hệ thống phòng không THAAD cũng được triển khai để đẩy lùi cuộc tập kích, với khoảng 12 tên lửa đánh chặn được phóng.
Nói cách khác, khoảng 82 tên lửa đánh chặn đã được sử dụng để đánh chặn 20 tên lửa đạn đạo. Điều này tương đương trung bình hơn 4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu.
Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên qua lá chắn Patriot khi tập kích mục tiêu Mỹ (Video: RT).
Theo báo Mỹ, Washington đã bắn được 18/20 quả tên lửa Iran. Ngoài ra, đài CBS dẫn các nguồn tin cho biết, cuộc tập kích của Iran dường như làm hư hại 8 tiêm kích F-15, trong khi một máy bay cường kích A-10 bị gãy một bên cánh.
Theo giới quan sát, diễn biến này cho thấy cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với kho tên lửa phòng không của Mỹ trong xung đột với Iran.
Wall Street Journal nói rằng, số tên lửa đánh chặn được sử dụng tương đương với lượng mà Mỹ đã tiêu hao trong cả một tuần ở những thời điểm khác của cuộc xung đột.
Iran được cho là đã sử dụng tên lửa mang đầu đạn tách thành nhiều vật thể phóng khi tiến gần mục tiêu, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.
Nguồn tin nói rằng những cuộc tấn công của Iran ngày càng trở nên phức tạp trong suốt cuộc xung đột, sử dụng nhiều loại tên lửa, quỹ đạo bay, thao tác cơ động và đầu đạn khác nhau nhằm tìm cách xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ.
Tính đến giữa tháng 7, Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đã sử dụng khoảng 1.700 tên lửa đánh chặn Patriot và hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD trong cuộc xung đột. Các tàu Hải quân Mỹ cũng đã phóng thêm khoảng 150 tên lửa đánh chặn Standard Missile nhằm vào tên lửa và UAV của Iran.
Lockheed Martin, nhà sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đã sản xuất 620 quả trong năm 2025 và đang tìm cách nâng sản lượng hằng năm lên khoảng 2.000 quả, theo nguồn tin.
Các quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại rằng việc chuyển một lượng lớn đạn dược tới Trung Đông có thể ảnh hưởng đến khả năng của Washington trong việc ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng ở những khu vực khác.
Theo Wall Street Journal, sức ép đối với kho tên lửa đánh chặn cũng khiến các quốc gia vùng Vịnh tìm kiếm thêm đạn dược phòng không sau nhiều tháng hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran.





