1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ tung đòn mới trả đũa người Kurd ở Syria?

Lực lượng người Kurd tiếp tục tung bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ đào hào, đưa phương tiện quân sự sang lãnh thổ Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu 200m vào khu vực người Kurd

Hãng ANHA của người Kurd đưa tin, ngày 18/2, hàng chục phương tiện quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên biên giới và tiến sâu 200m vào khu vực người Kurd tại huyện Afrin ở tỉnh Aleppo, Syria. Khu vực này có số dân hơn 170.000 người, trong đó chủ yếu là người Kurd.

Theo nguồn tin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đào đường hào giữa thị trấn Sorka và Meydan Ekbis ở tỉnh Aleppo. Ngoài ra, một bức tường bê tông dọc biên giới với Syria cũng đang được xây dựng.

Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ cũng dẫn một nguồn tin an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay binh sĩ Ankara đã nã pháo nhằm vào các khu vực đồn trú của Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) tại miền bắc Syria vào ngày 18/2.

Nhóm người này đang đào một rãnh lớn giữa hai làng để đưa quân vào khu vực người Kurd.
Nhóm người này đang đào một rãnh lớn giữa hai làng để đưa quân vào khu vực người Kurd.

Trong một động thái có liên quan, ngày 18/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã đưa ra cáo buộc lực lượng YPG ở Syria liên quan quan tới vụ đánh bom ô tô ở Ankara vào đêm 17/2, khiến 28 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Ông Davutoglu cho rằng vụ tấn công là một bằng chứng rõ ràng cho thấy YPG là một nhóm khủng bố và Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đề nghị các đồng minh hợp tác cùng chống lại nhóm này. YPG trong khi đó đang được Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu với phiến quân IS ở Syria.

Một bức tường bê tông dọc biên giới với Syria cũng đang được Ankara xây dựng.
Một bức tường bê tông dọc biên giới với Syria cũng đang được Ankara xây dựng.

Ông cũng tố cáo chính phủ Syria tiếp tay cho vụ đánh bom và cảnh báo Nga không dùng phiến quân người Kurd để chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc không kích của Nga ở bắc Syria đang tạo lợi thế cho YPG tiến sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan cũng khẳng định điều tra ban đầu cho thấy phiến quân người Kurd ở Syria và PKK đứng sau vụ đánh bom, trong đó có 14 người đã bị tạm giữ.

Tuy nhiên, đại diện của người Kurd ở Syria đã phủ nhận cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng vụ đánh bom ở thành phố Ankara là do nhóm phiến quân IS thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm đưa quân vào Syria

Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cáo buộc lực lượng người Kurd ở Syria gây ra các vụ tấn công tại Ankara.

Tuy nhiên giới phân tích cho rằng đây chỉ là cái cớ để chính quyền Erdogan đẩy nhanh quyết tâm đưa quân vào Damascus.

Thực tế hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang có 2 mối lo lớn phải đối mặt. Đầu tiên là một khu vực rộng lớn dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd.

Thứ hai, người Kurd và quân Assad đang tiến lên khu vực phía Bắc Aleppo. Đó là khu vực đang trong tầm kiểm soát của các nhóm phiến quân và các lực lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ.

Chính vì những lẽ đó, ý đồ đưa quân vào Syria của chính quyền Erdogan cùng các nước sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Không những thế, các nước đồng minh thân cận với nước này như: Mỹ, Saudi Arabia lại đang buông tay, đứng ngoài với thái độ thận trọng.

Vì vậy, trong thời điểm này dù đang gặp nhiều khó khăn lẫn sự phản đối của quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ đang quyết tâm đưa quân vào Syria là ván bài cuối cùng. Để thực hiện việc này, nhiều ngày qua, Ankara đã liên tiếp có những dấu hiệu di chuyển quân.

Ngày 18/2, truyền thông Ankara cho biết có những hoạt động quân sự hết sức sôi nổi tại thành phố Kilis ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria và nằm trên địa giới của tuyến đường cao tốc Gaziantep – Aleppo. Đây hiện đang là điểm tập kết của một số lượng lớn binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại.

Những chiếc xe quân sự cũng được điều đến đây.
Những chiếc xe quân sự cũng được điều đến đây.

Ngày 17/2, ông Rami Abdel, người đứng đầu đài quan sát nhân quyền Syria cho biết hơn 500 chiến binh đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm vũ trang nói trên đang hướng tới thị trấn Azaz, phía bắc Aleppo, nơi phe đối lập đã thất bại trước các chiến binh dân quân người Kurd.

Trước đó, ngày 14/2, gần 350 chiến binh khác cũng đã vượt qua cửa khẩu Atme với vũ khí đầy đủ trên tay.

Trong khi đó, dù bị các nước chỉ trích nặng nề việc nã pháo vào lực lượng người Kurd ở Syria nhưng gần 1 tuần qua, chính quyền Erdogan vẫn không từ bỏ ý định triệt tận gốc.

“Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định dừng kế hoạch này. Nếu lực lượng nào đó thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ phải nhận sự phản ứng thích đáng”, tổng thống Erdogan tuyên bố hôm 17/2.

Rõ ràng dù đang bị cô lập và gặp nhiều khó khăn, nhưng kế hoạch đưa quân vào Syria có thể được coi là giải pháp cuối cùng của Ankara trong bối cảnh trận chiến Aleppo sắp thất thủ.

Theo Tuấn Hùng (Tổng hợp)

Đất Việt