1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thổ Nhĩ Kỳ rút bớt quân khỏi Iraq

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu rút bớt quân sỹ đồn trú tại một căn cứ ở Iraq sau khi đàm phán với chính quyền Iraq, hãng thông tấn Anadolu cho biết.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi căn cứ quân sự Bashiqa của Iraq. (Ảnh: Trend)
Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi căn cứ quân sự Bashiqa của Iraq. (Ảnh: Trend)

Anadolu dẫn lời các quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một đoàn gồm 10 đến 12 xe quân sự của nước này đã rời doanh trại Bashiqa của Iraq và di chuyển về phía Bắc.

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai binh sỹ gần thành phố Mosul - khu vực bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở Iraq kể từ năm 2014. Đầu tháng này, Ankara tiếp tục triển khai thêm 150 binh sỹ tới đây và vấp phải sự chỉ trích gay gắt của chính quyền Iraq.

Baghdad cho rằng hành động triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ không có sự tham vấn trước là xâm phạm lãnh thổ, vi phạm luật pháp quốc tế. Baghdad cũng đề nghị Hội đồng bảo an ra nghị quyết yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền Bắc nước này ngay lập tức.

Ankara nhiều lần tuyên bố không rút quân do việc điều động quân này là theo yêu cầu của Iraq vào năm ngoái. Ngoài ra, Ankara cũng khẳng định, lực lượng này được điều động đến chỉ nhằm huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương chống IS, không trực tiếp tham chiến.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu vừa qua, văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu cho biết Iraq quyết định tái tổ chức quân sỹ tại Bashiqa sau cuộc các cuộc hội đàm với giới chức Iraq.

Việc điều động quân hôm nay 14/12 là một phần trong thỏa thuận “sắp xếp mới”, một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho Reuters hay.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các binh sỹ rút khỏi căn cứ nói trên sẽ trở lại Thổ Nhĩ Kỳ hay sẽ vẫn ở lại Iraq.

Minh Phương

Theo BBC