1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ bác tin đồn liên quan tới sức khỏe Tổng thống Erdogan

Thành Đạt

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ các tin đồn liên quan tới sức khỏe Tổng thống Tayyip Erdogan, sau khi một video cho thấy ông dường như bước đi khó khăn khi tham dự thượng đỉnh của G20 ở Rome, Italy gần đây.

Thổ Nhĩ Kỳ bác tin đồn liên quan tới sức khỏe Tổng thống Erdogan - 1

Tổng thống Erdogan chụp ảnh ở thảm đỏ tại hội nghị G20 ở Italy (Ảnh: Dailymail). 

Đoạn video mới được chia sẻ gần đây đã ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Italy hôm 31/10.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, sau khi kết thúc màn chụp ảnh trên thảm đỏ, ông Erdogan chậm rãi bước ra ngoài. Các trợ lý đã tháo rào chắn giúp ông đi qua dễ dàng hơn.

Đoạn video đã làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông Erdogan. Một số người cho rằng, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Những người ủng hộ ông Erdogan đã có động thái đáp trả các tin đồn về sức khỏe của Tổng thống. Fahrettin Altun, người phát ngôn của ông Erdogan, ngày 3/11 đã đăng đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bước đi bình thường tại một sự kiện ở Ankara. Đoạn video được đăng với dòng chú thích: "Tin tưởng bạn bè, lo sợ kẻ thù".

Trong khi đó, một thành viên khác trong đảng của ông Erdogan viết trên Twitter: "Tổng thống đã từ Istanbul đến Ankara. Ông ấy rất khỏe mạnh".

Thổ Nhĩ Kỳ bác tin đồn liên quan tới sức khỏe Tổng thống

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rome, Tổng thống Erdogan sẽ lên máy bay tới Glasgow, Scotland vào ngày 1/11 để dự hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu COP26 cùng các nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên vào phút chót, ông Erdogan đã hủy kế hoạch này.

Hiện chưa rõ liệu quyết định hủy kế hoạch dự hội nghị COP26 có liên quan tới tình trạng sức khỏe của Tổng thống Erdogan hay không. Tuy nhiên, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến các tiêu chuẩn an ninh tại hội nghị COP26, nhưng không được nước chủ nhà đáp ứng, và đây là lý do khiến máy bay chở ông Erdogan quay đầu về nước.

Tổng thống Erdogan nói rằng các tiêu chuẩn an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất là những tiêu chuẩn luôn được áp dụng trong các chuyến công du quốc tế của ông. Tuy nhiên, phía Scotland được cho là không đáp ứng được các yêu cầu này.

Ông Erdogan, 67 tuổi, đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật vào năm 2011 và 2012 để cắt bỏ các khối u trong ruột. Kể từ đó, ông đã vài lần lên tiếng bác bỏ tin đồn mắc bệnh ung thư.