1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một ứng viên tổng thống Mỹ lộ diện

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang nóng dần lên khi các ứng viên bắt đầu lộ diện. Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson trở thành ứng viên mới nhất tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Thêm một ứng viên tổng thống Mỹ lộ diện - 1

Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson (Ảnh: Reuters).

Cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, 72 tuổi, ngày 26/4 khởi động chiến dịch vận động tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa.

Ông Hutchinson mô tả mình là một lựa chọn thay thế ôn hòa hơn cựu Tổng thống Donald Trump - một ứng viên khác của đảng Cộng hòa đã thông báo tranh cử trước đó. Ông Hutchinson cho rằng, ông Trump nên rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi bị truy tố hình sự.

Trong bài phát biểu tuyên bố tranh cử, tuy không đề cập trực tiếp đến ông Trump, song cựu Thống đốc Arkansas ngầm ý chỉ trích chính sách đối ngoại của vị Tổng thống Mỹ thứ 45. "Chủ nghĩa cô lập chỉ kéo theo sự suy yếu và dẫn đến xung đột", ông Hutchinson nói.

Thêm một ứng viên tổng thống Mỹ lộ diện - 2

Các ứng viên đã và có thể sắp tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024 (Ảnh: NYT).

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 bắt đầu nóng dần lên khi các ứng viên dần lộ diện. Tính đến thời điểm hiện tại, đảng Dân chủ có 3 ứng viên, đảng Cộng hòa có 5 ứng viên.

Kịch bản tái đấu giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump có thể xảy ra sau khi ông Biden công bố chiến dịch tái tranh cử hôm 25/4.

Thăm dò của NBC News hôm 23/4 cho thấy 70% người Mỹ không muốn ông Biden tranh cử. Riêng trong đảng Dân chủ cũng có 51% không muốn ông chạy đua vào Nhà Trắng một lần nữa, nguyên nhân chính là tuổi tác của ông. Tương tự, khoảng 60% người Mỹ không muốn ông Trump tái tranh cử.

Theo Reuters