1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm một nghị sĩ Mỹ đối mặt với lời buộc tội khiêu dâm

(Dân trí) - Hôm qua, 16/10, uỷ ban điều tra các vấn đề đạo đức của Quốc hội Mỹ đã tổ chức buổi thảo luận về vụ bê bối của nghị sĩ Mark Foley và xem xét những việc làm sai trái của một nghị sĩ thứ 2 trong Quốc hội bị cáo cuộc là có liên quan tới các hành động khiêu dâm trẻ em.

Thông tin trên được nghị sĩ Dale Kildee, đại diện Đảng Dân chủ tại Michigan tiết lộ với giới báo chí. Kildee cho biết, hiện Quốc hội đang có trong tay bằng chứng là những tin nhắn có nội dung ám chỉ tình dục về một nghị sĩ khác, không phải là Foley. Tuy nhiên, ông đã không tiết lộ danh tính của vị quan chức này.

 

Tuẩn trước, một quan chức khác của Mỹ cũng khẳng định với hãng tin NBC rằng Bộ Tư pháp nước này đang phối hợp cùng FBI tại Arizona để tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về nghị sĩ Jim Kolbe và chuyến du lịch dã ngoại của ông cùng 2 thiếu niên và một số người khác cách đây 10 năm.

 

Ngay lập tức, Kolbe đã phủ nhận những thông tin này và khẳng định không làm điều gì sai trái.

 

Một phát ngôn viên của Kolbe cho biết: “Chuyến dã ngoại diễn ra vào năm 1996, bao gồm 6 đồng nghiệp, chị gái của Kolbe và 2 thiếu niên. Nhưng tuyệt nhiên không có hành động nào bất thường”.

 

Sau sự việc tai tiếng của Mark Foley, người dân Mỹ đang mất lòng tin vào Đảng Cộng hoà và Quốc hội Mỹ. Chính vì vậy, đồi Capitol đang phải tiến hành một cuộc điều tra rộng rãi để tìm ra những nghị sĩ có liên quan tới các hành động quấy rối tình dục trẻ em, nhằm làm trong sạch bộ máy lập pháp và lấy lại uy tín của Quốc hội.

 

VTH

Theo Reuters