1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm 4 lính Mỹ bị buộc tội hãm hiếp phụ nữ Iraq

(Dân trí) - Người phát ngôn quân sự Mỹ cho biết thêm 4 lính Mỹ bị cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ Iraq, giết chết cô và 3 người khác trong gia đình tại thị trấn miền nam Baghdad.

Một lính Mỹ thứ năm, mặc dù không liên quan trực tiếp tới vụ việc xảy ra vào ngày 12/3 vừa qua, cũng bị cáo buộc không làm tròn nhiệm vụ dẫn tới hành động trên. Trước đó, lính Mỹ đã đổ vấy trách nhiệm gây ra tội ác cho lực lượng nổi dậy người Sunni tại Iraq.

 

Danh tính của 5 lính Mỹ trên chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng đó là lực lượng của Lữ đoàn bộ binh 502 thuộc sư đoàn không vận 101. Đồng phạm trong vụ này còn có binh nhì Steven D. Green, kẻ đã bị đưa ra toà xét xử vì tội hãm hiếp và giết người cuối tháng 6 vừa qua, nhưng đã được gỡ khỏi các cao buộc do các bác sỹ cho rằng y bị bệnh tâm thần "rối loạn tính cách".

 

Trong một diễn biến khác tại Iraq, sáng qua, những tay súng Shiite đeo mặt nạ đã lộng hành khu ở của nhóm chiến binh Sunni ở tây Baghdad, lôi những người Sunni ra khỏi xe, đá họ ra ngoài đường và giết chết họ trong cơn giận dữ. Cảnh sát cho biết 41 người khác đã thiệt mạng.

 

Vài giờ sau, trong một cuộc tấn công trả thù, 2 quả bom xe đã phát nổ bên ngoài một nhà thờ của người Shiite, khiến 17 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương. (Thuỳ Trang - Theo AP)

Theo tài liệu của các nhà điều tra Mỹ, tốp lính Mỹ đã xông vào căn nhà, lôi nạn nhân sang một phòng khác hãm hiếp sau đó bắn chết cô và người thân ngay sau đó. Bọn chúng còn định phóng hoả căn nhà để xoá dấu vết nhưng chưa kịp tiến hành. Hàng xóm cho biết nạn nhân năm nay mới 15 tuổi và nhiều lần đi qua chốt kiểm soát gần nhà. Cha mẹ cô gái đã có lần tỏ ra lo lắng con mình có thể trở thành mục tiêu săn đuổi của lính Mỹ.

 

Đây là vụ giết hại thường dân của lính Mỹ mới bị phát giác gần đây nhất trong chuỗi tội ác của lính Mỹ bị vạch trần sau khi tạp chí Time của Mỹ đýa ra ánh sáng tội ác tàn sát 24 người Iraq vô tội tại thị trấn Haditha miền Tây Baghdad vào tháng 11/2005. Dư luận và chính quyền Iraq đang có phản ứng rất mạnh mẽ đối với hành động hãm hiếp của lính Mỹ tại Mahmudiyah, vì theo quy định của Hồi giáo đây là tội rất nặng.

 

Cách đây mấy hôm, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki và nhiều quan chức khác đã lên tiếng yêu cầu xem xét lại quyền miến tố đối với lính Mỹ phạm tội tại Iraq. Ông Maliki cho biết quy định miễn trừ này là nguyên nhân kích động lính Mỹ gây tội ác đối với người Iraq.

 

Ngọc Nhàn

Theo Washington Post, AP