1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm 12 người biểu tình chết, lãnh đạo dân chủ Myanmar kêu gọi "cách mạng"

Minh Phương

(Dân trí) - Quyền Phó tổng thống Myanmar Mahn Win Khaing Than kêu gọi tiến hành một "cuộc cách mạng" lật ngược đảo chính quân sự, trong bối cảnh số người biểu tình thiệt mạng tiếp tục tăng.

Thêm 12 người biểu tình chết, lãnh đạo dân chủ Myanmar kêu gọi cách mạng - 1
Lực lượng an ninh Myanmar đối phó người biểu tình phản đối đảo chính (Ảnh: EPA).

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho hay, ít nhất 12 người biểu tình ở Myanmar đã thiệt mạng trong ngày 13/3. Trong đó, 5 người thiệt mạng và một số người bị thương khi cảnh sát nổ súng vào một nhóm biểu tình ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Hai người khác thiệt mạng ở thị trấn Pyay, hai người ở thành phố Yangon. Một người biểu tình có tên Si Thu Tun cho biết, anh nhìn thấy 2 người bị bắn chết, trong đó có một nhà sư. Một tài xế xe tải ở thị trấn Magwe Region cũng tử vong sau khi bị cảnh sát bắn trúng ngực.

Chính quyền quân sự Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận.

Trong khi đó, lãnh đạo dân chủ, ông Mahn Win Khaing Than, đã lần đầu tiên lên tiếng sau khi được các nghị sĩ của chính quyền dân sự bầu làm quyền Phó tổng thống. Ông Khaing Than nói: "Đây là thời khắc đen tối nhất của dân tộc, thời khắc bình minh sắp cận kề".

Ông Khaing Than được bầu ra bởi các nghị sĩ dân chủ bị chính quyền quân sự lật đổ. Họ lập ra một ủy ban với mục tiêu được quốc tế công nhận là chính phủ hợp pháp. Họ công bố ý định lập ra một nền dân chủ liên bang. Qua mạng Facebook, ông Khaing Than kêu gọi "các sắc tộc anh em" đồng lòng xây dựng một "nền dân chủ liên bang", nỗ lực lật đổ chính quyền quân sự.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar chưa có dấu hiệu lắng xuống. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh của chính quyền quân sự đã khiến hơn 80 người thiệt mạng, 2.000 người bị bắt giữ.

Trong tuần này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án tình hình bạo lực ở Myanmar. Trong khi đó, ngoài Mỹ, Anh, một số nước cũng bắt đầu có các động thái nhằm phản đối bạo lực nhằm vào người biểu tình ở Myanmar. Hàn Quốc trong tuần này thông báo đóng băng quan hệ quốc phòng với Myanmar.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar