1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

200 cảnh sát Myanmar và người thân chạy sang Ấn Độ

Minh Phương

(Dân trí) - Ngày càng nhiều cảnh sát Myanmar và người thân của họ vượt biên sang Ấn Độ vì không muốn dùng bạo lực nhằm vào người biểu tình.

200 cảnh sát Myanmar và người thân chạy sang Ấn Độ - 1
Cây cầu nối Myanmar với Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

AFP dẫn lời giới chức an ninh Ấn Độ cho hay, tính đến ngày 12/3, tổng cộng 264 người, trong đó có 198 cảnh sát Myanmar, đã vượt biên vào bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ.

Một sĩ quan cảnh sát nói với AFP rằng: "Lý do khiến tôi rời Myanmar sang Ấn Độ là bởi tôi không muốn phục vụ cho chính quyền quân sự". Sĩ quan này cũng cáo buộc quân đội Myanmar dùng bạo lực với người biểu tình.

Một nguồn tin an ninh cho hay, giới chức Ấn Độ đã ngăn 8 người Myanmar vượt biên. Một trưởng làng ở Mizoram trong tuần này nói rằng, hàng chục người khác ở Myanmar vẫn đang chờ cơ hội để sang Ấn Độ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Nam Á này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Làn sóng biểu tình tiếp tục diễn ra ở Myanmar kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự hôm 1/2 và giành quyền kiểm soát đất nước. Mặc dù quân đội Myanmar tuyên bố kiềm chế tối đa sử dụng bạo lực để đối phó biểu tình, nhưng đến nay, theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc, ít nhất 70 người đã thiệt mạng, khoảng 2.000 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar