1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thầy phong thủy không được thừa kế tài sản của "tỷ phú loè loẹt"

(Dân trí) - Một toà án ở Hồng Kông hôm nay đã trao quyền thừa kế tài sản của "tỷ phú loè loẹt" Nina Wang cho gia đình bà, phủ nhận tuyên bố trước đó của một thầy phong thuỷ, là bạn tâm tình của người phụ nữ từng giàu nhất châu Á.

Thầy phong thủy không được thừa kế tài sản của "tỷ phú loè loẹt" - 1
Nữ tỷ phú nổi tiếng Nina Wang.

 

Tony Chan, người tự xưng là người yêu của tỷ phú Nina Wang, đã cho rằng nữ tỷ phú đã để lại toàn bộ số tài sản của bà cho ông trong một bức di chúc vào năm 2006. Tuy nhiên, một toà án cấp cao ở Hồng Kông ra phán quyết bản di chúc ông này đưa ra là giả và bản di chúc năm 2002, trao toàn bộ tài sản cho quỹ từ thiện do gia đình bà Wang điều hành, mới có giá trị.

 

Thẩm phán Lam Man-hon ra phán quyết rằng: “Toà đã nhận thấy rằng bản di chúc năm 2006 không được bà Nina ký”. Và “bản di chúc năm 2002 mới thực sự phản ánh ý đị từ lâu nay của bà Nina, để lại tài sản cho quỹ từ thiện”, phán quyết cho hay.

 

Keith Ho, luật sư của Quỹ từ thiện Chinachem, cho biết bên ngoài phòng xét xử rằng Quỹ “rất vui mừng trước kết quả” phán quyết.

 

Tài sản của quỹ Chinachem của tỷ phú Nina Wang ước tính có giá trị 4,2 tỷ USD vào thời điểm bà qua đời năm 2007.

 

Một số phần của tài sản này cũng từng “tham gia” vào cuộc chiến pháp lý kéo dài trước đó giữa bà Wang và bố chồng.

 

Vào thời điểm nữ tỷ phú “đình đám” một thời của châu Á qua đời vì căn bệnh ung thư năm 2007, bà đã tạo ra một đế chế kinh doanh khổng lồ, với nhiều toà nhà cao tầng và công ty trên khắp thế giới.

 

Nhưng mặc dù rất giàu có, tỷ phú hay mặc váy ngắn và để tóc bím đuôi sam lại nổi tiếng sống tằn tiện.

 

Ngoài ra cuộc đời của nữ tỷ phú này còn được “đánh dấu” bởi vụ bắt cóc năm 1990 và sự biến mất của người chồng bà, Teddy Wang Teh-huei.

 

Bà Nina Wang đã trả một nửa số tiền chuộc (7,7 triệu USD) để cứu chồng, nhưng người chồng của bà đã không trở về. Và một điều bất thường nữa xảy ra khi số tiền và hầu hết những kẻ bắt cóc đã được tìm thấy, ngoại trừ thi thể của ông Teddy Wang.

 

Vì vậy mà bà Nina Wang không chấp nhận chồng bà đã chết.

 

Vụ kiện tụng căng thẳng giữa bà và bố chồng bắt đầu khi ông bố chồng tuyên bố là người sở hữu số tài sản của con trai và cho rằng ông Teddy đã buồn vì bà Nina có mối quan hệ ngoài luồng.
 

Cũng chính ông bố là người đã hối thúc để Teddy Wang chính thức được tuyên bố đã chết 9 năm sau đó, dẫn đến việc bà Nina đưa ra bản di chúc viết tay cho thấy số tài sản của chồng thuộc về bà.

 

Một toà án đã phán quyết bản di chúc đó là giả vào năm 2002 nhưng một toà án cấp cao hơn đã đảo ngược lại phán quyết vào năm 2005 và bà Nina Wang được thừa kế số tài sản của chồng.

 

Phan Anh

Theo BBC