1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thầy phong thủy đoán vận cho ông Obama và Tập Cận Bình

(Dân trí) - Năm Thân được dự đoán sẽ là năm may mắn cho cả hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, theo dự đoán của ông Chen Shuaifu, Chủ tịch Hiệp hội phong thủy Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP)

Ông Chen mới đây đã đưa ra hàng loạt dự báo về kinh tế toàn cầu cũng như vận mệnh của hàng loạt nhà lãnh đạo trên thế giới trong năm 2016, hay còn gọi là năm Bính Thân.

Hãng tin NBC dẫn lời ông Chen cho rằng, năm Bính Thân là năm thuận lợi cho những người tuổi Tị (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013); người tuổi Thìn (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012); người tuổi Mùi (1943, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015); và người tuổi Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Điều này theo ông là bởi lẽ các con giáp trên có mối quan hệ hài hòa với con Khỉ.

Vì vậy, ông Chen cho rằng, năm Khỉ sẽ là năm thuận lợi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama (tuổi Sửu), cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tuổi Tị).

Ngược lại, năm 2016 theo ông Chen về cơ bản không phải là năm thuận lợi cho những người tuổi Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010); người tuổi Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011); tuổi Hợi (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007). Theo ông, năm 2016 cũng không phải là năm may mắn cho những người tuổi Tuất (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006), trong đó có ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Năm Thân không tốt cho những người tuổi Tuất. Ông Donald Trump sẽ có một năm vận động tranh cử đầy khó khăn”. Để hóa giải điều này, ông khuyến nghị nên ăn nhiều và tích trữ nhiều táo đỏ trong nhà bởi loài Khỉ rất thích hoa quả và màu đỏ. Ngoài ra, trang phục màu xanh cũng giúp tránh vận xui trong năm 2016 này.

Theo ông, năm Bính Thân tốt cho việc sinh nở và tình yêu. “Những đứa trẻ chào đời trong năm Thân sẽ là những người may mắn và chăm chỉ”, ông Chen nói.

Trong khi đó, ông Chen cũng cảnh báo: “Năm 2016, kinh tế toàn cầu sẽ có sự suy giảm mạnh. Tình hình kinh tế thế giới sẽ rất thảm hại, nhiều công ty sẽ bị phá sản”. Do đó, ông khuyến cáo nên hoãn đưa ra những quyết định tài chính quan trọng trong năm 2016.

Minh Phương

Theo NBC