1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Tham nhũng ở Nga "vượt tầm kiểm soát"

Đó là kết luận trong báo cáo hàng năm của INDEM, một nhóm chuyên gia nổi tiếng ở Nga. Theo INDEM, bất cứ một sự qua lại nào giữa người dân và chính quyền địa phương ở nước này đều không tránh khỏi liên quan đến tham nhũng thông qua hình thức hối lộ.

INDEM cho biết, ngành thương mại và kinh doanh là hai lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của nạn tham nhũng ở Nga. Các khoản tiền mà giới thương gia hối lộ quan chức chính quyền hiện có thể tăng gấp 10 lần so với 4 năm trước.

 

Trong báo cáo, INDEM ước tính, tổng trị giá những khoản đút lót ở Nga có thể lớn gấp 2,5 lần tổng ngân sách quốc gia. Trong số những cơ quan, tổ chức tham nhũng nhiều nhất, INDEM nêu tên ngành giáo dục - nơi phổ biến tình trạng cha mẹ mua suất học ở trường cho con; và ngành quân đội - nơi nhiều thanh niên cùng gia đình của họ phải chạy chọt để khỏi phải đi nghĩa vụ quân sự.

 

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy tệ đút lót đang giảm mạnh trong ngành y tế và tư pháp. Còn cảnh sát cũng đã bắt đầu làm trong sạch các hành vi của mình.

 

Trước báo cáo của INDEM, một nhà tư bản hàng đầu nước này đã tỏ ra nghi ngờ và khẳng định nạn ăn hối lộ tăng nhanh ở Nga là kết quả của tình trạng lạm phát. Ông cho rằng, tham nhũng là một khía cạnh thực tế "bình thường" của cuộc sống và giới thương gia đưa đút lót mà không thực sự đặt câu hỏi tại sao họ nên làm vậy.

 

Bản báo cáo của INDEM cũng miêu tả cái mà tổ chức này gọi là "cách nhìn về tham nhũng", bác bỏ quan điểm rộng khắp rằng người Nga dưới quyền của cựu Tổng thống Boris Yeltsin tham nhũng nhiều hơn. INDEM cũng cho rằng, người Nga bình thường tin tham nhũng không phải là thất bại của các cơ quan hay luật pháp thiếu chặt chẽ, mà là lòng tham cá nhân và là tội phạm đơn thuần.

 

Trước đó, nhiều tổ chức quốc tế cũng từng đưa ra nhiều kết luận gây sửng sốt về nạn tham nhũng ở Nga.

 

Theo Vietnamnet/BBC, MosNews