1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết

(Dân trí) - Lũ lụt và lở đất ở đông nam Brazil đã cướp đi sinh mạng của trên 500 người và trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ.


Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết - 1
Mưa lớn đã gây ra các trận lở đất ập xuống các ngôi nhà dưới chân núi.
 
Mưa lớn đã gây ra các trận lở đất khổng lồ đổ xuống vài ngôi làng ở vùng núi Serrana, phía bắc Rio de Janeiro hôm 12/1. Báo chí địa phương đưa tin, ít nhất 506 người đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Thị trấn Nova Friburgo ghi nhận 225 người thiệt mạng, thị trấn lân cận Teresopolis là 223 người, 39 nạn nhân tại thị trấn Petropolis và 19 người khác tại ngôi làng Sumidouro.
 
Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết - 2
Ô tô bơi trong nước ở thị trấn Nova Frigurgo.

Tổng số người thiệt mạng lần này đã vượt qua số nạn nhân trong các trận động đất ở Caraguatatuba tại Sao Paulo hồi năm 1967, vốn làm 430 người chết.

Giới chức địa phương cho hay vì nhiều khu dân cư và thậm chí cả toàn bộ thành phố đã mất liên lạc với bên ngoài do các con đường bị chặn và các trận lở đất, số người thiệt mạng được dự báo còn gia tăng.
 
Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết - 3
Một chiếc ô tô bị bẹp dúm tại thị trấn Teresopolis.
 
Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm những người sống sót tại các khu vực hẻo lánh. Người dân cũng tham gia tìm kiếm những người mất tích nhưng chỉ tìm thấy thi thể người thân của họ.
 
Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết - 4
Tổng thống Dilma Rousseff nhìn xuống khu vực hứng chịu lũ lụt và lở đất từ trên trực thăng.
 
Khoảng 13.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và 6.000 trong số đó đang trú ẩn tại các lều tạm được dựng lên ở các trường học và trung tâm thể thao.
 
Vài khu vực hiện vẫn chưa có điện, khiến lực lượng cứu hộ rất khó tiếp tục công việc khi trời tối. Các dịch vụ nước và điện thoại cũng chưa được nối lại.
 
Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết - 5
Hàng chục ô tô bị phá hủy tại một ga-ra ngoài trời ở Nova Frigurgo.
 
Tân Tổng thống Dilma Rousseff và Thống đốc Rio de Janeiro Sergio Cabral đã đi thị sát khu vực bị tàn phá. Bà Rousseff đã cam kết hỗ trợ các thị trấn bị ảnh hưởng.
 
Thảm họa thiên nhiên tồi nhất trong lịch sử Brazil, 506 người chết - 6
Dự kiến số người thiệt mạng không dừng lại ở con số 506. 
 
Cuộc giải cứu ngoạn mục một phụ nữ khỏi nước lũ:
 
 

An Bình
Theo AP