1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thaksin từ chức cố vấn, Thái Lan-Campuchia nối lại quan hệ ngoại giao

(Dân trí) - Thái Lan hôm qua tuyên bố sẽ cử đại sứ trở lại Phnôm Pênh trong hôm nay, sau khi cựu Thủ tướng Thaksin từ chức cố vấn kinh tế cho Campuchia. Campuchia lập tức phản hồi tích cực khi khẳng định sẽ có động thái tương tự: gửi đại sứ trở lại Bangkok.

 

Thaksin từ chức cố vấn, Thái Lan-Campuchia nối lại quan hệ ngoại giao - 1

Thaksin từ chức vì tự thấy không thể hoàn thành trọng trách là một cố vấn cá nhân cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cố vấn cho chính phủ của ông.

Hôm qua, báo chí Thái Lan dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya nói ông Prasart Prasartwinitchai, đại sứ Thái Lan tại Campuchia, sẽ trở lại Phnôm Pênh trong ngày hôm nay, 24/8, để bắt đầu công việc.

Thông báo này được Bangkok đưa ra sau khi cựu Thủ tướng Thái Lan đang sống ở nước ngoài Thaksin Shinawatra tuyên bố từ chức cố vấn kinh tế cho Thủ tướng Hun Sen và chính phủ Campuchia.

Phía Campuchia đã xác nhận tin về quyết định từ chức của Thaksin. Đáp lại tuyên bố trên của chính phủ Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong nói: “Campuchia vẫn tôn trọng lập trường chính rằng khi nào Thái Lan cử đại sứ trở lại Phnôm Pênh, Campuchia sẽ lập tức có hành động tương tự”.

Trong một tuyên bố, Thaksin nói ông đã gặp khó khăn trong nỗ lực hoàn thành trọng trách là một cố vấn cá nhân cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen và cố vấn cho chính phủ của ông.

Tuyên bố chính thức của chính phủ Campuchia nói theo yêu cầu của ông Thaksin, chính phủ Campuchia đã chấp nhận đơn từ chức và gửi lời cảm ơn ông này vì những cống hiến cho Campuchia đến thời điểm ông từ chức.

Trước đó, không lâu sau khi ông Thaksin được bổ nhiệm vào vị trí cố vấn kinh tế cho Campuchia, Thái Lan đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia, triệu đại sứ về nước và phía Phnôm Pênh cũng ngay lập tức đưa ra quyết định tương tự.

Nhật Mai
Theo Xinhua, The Nation