1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Saudi Arabia sắp tái xuất, bác tin đồn xấu

Thái tử Mohammed bin Salman đã bị thương vì đạn bắn trong vụ máy bay không người lái bay gần Hoàng cung.

Trang PressTV của Nga dẫn lời ông Mohammed al-Mas'ari - Tổng thư ký đảng Phục hưng Hồi giáo cho rằng, Thái tử Mohammed bin Salman bị trúng đạn trong vụ tấn công vào Hoàng cung tối ngày 21/4.


Thái tử Mohammed bin Salman sắp tái xuất trước truyền thông sau khi bị bắn

Thái tử Mohammed bin Salman sắp tái xuất trước truyền thông sau khi bị bắn

Trả lời cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình al-Mayadeen của Lebanon, ông Mohammed al-Mas'ari cho rằng, thông tin về thương tích của Thái tử bin Salman lan truyền trên mạng xã hội xuất phát từ các nguồn tin trong gia đình hoàng gia tiết lộ.

Thái tử Saudi Arabia hiện đang có kế hoạch xuất hiện trên truyền thông để bác bỏ tin đồn xảy ra đảo chính.

Theo như vị này, Thái tử Mohammed bin Salman đã bị thương trong vụ tấn công hỏa lực nặng bên ngoài cung điện ngày 21/4. Thông báo từ Hoàng cung nêu rõ việc khai hỏa là do một máy bay không người lái đồ chơi tiếp cận quá gần cung điện.

Nhưng truyền thông sau đó xuất hiện thông tin xảy ra đảo chính do nhiều thành viên hoàng tộc chống lại vua Salman. Cũng không có máy bay không người lái nào ở cung điện khi đó mà là những phương tiện mang súng máy hạng nặng bắn phá loạn xạ. Thông tin cũng cho hay Thái tử Mohammed bin Salman được đưa đến một hầm trú ẩn trong căn cứ quân sự gần đó để đảm bảo an toàn.


Các thiết bị quân sự hạng nặng xuất hiện bên ngoài cung điện Hoàng gia Saudi Arabia tối ngày 21/4.

Các thiết bị quân sự hạng nặng xuất hiện bên ngoài cung điện Hoàng gia Saudi Arabia tối ngày 21/4.

Đáng nói là các đồn đoán trên còn đi kèm với việc Thái tử Mohammed bin Salman "mất tích" trong những sự kiện quan trọng như chuyến thăm Saudi Arabia của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Thái tử Saudi Arabia vừa hoàn tất chuyến công du nhiều nước. Không có hình ảnh hoặc video mới về Thái tử Mohammed bin Salman được truyền thông nhà nước công bố.

Thái tử Mohammed bin Salman được cho là một Thái tử có nhiều quyền lực nhất hiện nay sau khi ông nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng vương quốc này.

Cuối năm ngoái, Thái tử Mohammed bin Salman đã bắt giữ hàng loạt hoàng tử và doanh nhân Ả Rập Saudi trong chiến dịch phòng chống tham nhũng, thu giữ tổng cộng 100 tỉ USD để đổi lấy sự tự do của họ.

Thái tử Mohammed bin Salman còn được mô tả là "kiến trúc sư" của chiến dịch xâm lấn quốc gia láng giềng Yemen kéo dài suốt 3 năm, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng và phải sơ tán. Vị thái tử này còn được xem là người đề xướng chiến dịch tăng cường sức ép khu vực và quốc tế nhằm vào Iran.

Thông tin về cuộc đảo chính rộ lên khi một Hoàng tử Saudi Arabia là Khaled bin Farhan – đang tị nạn tại Đức - lên tiếng kêu gọi những người chú tiến hành cuộc đảo chính nhằm phế truất Quốc vương Salman, theo PressTV.


Hoàng tử Khaled bin Farhan bị nghi đứng sau âm mưu đảo chính.

Hoàng tử Khaled bin Farhan bị nghi đứng sau âm mưu đảo chính.

"Nếu Quốc vương Salman trong tình trạng sức khỏe tốt, mọi chuyện đã không đến mức như vậy. Khi chúng ta thấy chính sách công ở Saudi Arabia, chúng ta không thấy Quốc vương Salman xuất hiện" - Hoàng tử này cho biết.

Hoàng tử Farhan khẳng định cần phải đảo chính để ngăn chặn cơ cấu cầm quyền hiện hành, dưới sự lãnh đạo của con trai Quốc vương Salman là Thái tử Mohammed bin Salman, gây thêm thiệt hại cho Ả Rập Saudi.

Vụ việc xảy ra ở cung điện Hoàng gia vừa qua cũng được cho là một hoạt động nằm trong kế hoạch đảo chính của Hoàng tử Farhan.

Theo Sơn Dương

Báo Đất việt