1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan phát hiện cụm dịch Omicron đầu tiên

Thành Đạt

(Dân trí) - Thái Lan ngày 24/12 đã phát hiện chùm ca nhiễm biến chủng Omicron trong nước đầu tiên ở tỉnh Kalasin phía đông bắc.

Thái Lan phát hiện cụm dịch Omicron đầu tiên - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: Reuters).

"Từ ổ dịch Kalasin, 21 ca nhiễm mới đã được phát hiện", người phát ngôn của lực lượng chuyên trách chống Covid-19 của Thái Lan, Apisamai Srirangsan, hôm nay 24/12 thông báo.

Bà Srirangsan cho biết, các ca nhiễm bắt nguồn từ một cặp vợ chồng đi từ Bỉ tới Thái Lan theo chương trình nhập cảnh không cần cách ly đối với những người đã tiêm vaccine Covid-19 (Test and Go). Cả hai đều có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi khởi hành và sau khi đến Thái Lan vào đầu tháng 12.

"Tới ngày 15/12, họ bắt đầu có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm dương tính, sau đó được xác nhận nhiễm biến chủng Omicron", bà Srirangsan cho biết thêm.

Trước đó, Thái Lan ngày 20/12 phát hiện ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân là một phụ nữ 49 tuổi, được cho là đã lây bệnh từ chồng - một phi công 62 tuổi vừa trở về từ Nigeria. Điểm đặc biệt là chồng của người phụ nữ này đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine AstraZeneca và một mũi vaccine tăng cường Pfizer.

Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 205 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó chủ yếu là trường hợp nhập cảnh. Trong số này, 25 trường hợp là các ca lây nhiễm từ những người từ nước ngoài trở về Thái Lan. Hiện các cụm dịch khác đang được điều tra ở phía nam Thái Lan.

Sau ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên, Thái Lan đã áp đặt trở lại quy định cách ly bắt buộc đối với du khách nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng mới. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đề xuất chính phủ tạm hủy bỏ cơ chế miễn cách ly cho du khách đã tiêm chủng vaccine Covid-19.

Thông báo về cụm dịch Omicron được đưa ra khi thủ đô Bangkok của Thái Lan thông báo hủy các hoạt động đón năm mới do chính phủ tổ chức, bao gồm các buổi cầu nguyện lúc nửa đêm. Các sự kiện bắn pháo hoa và đếm ngược thời khắc giao thừa do các trung tâm thương mại tổ chức vẫn được phép diễn ra, nhưng sẽ yêu cầu người tham dự xuất trình chứng nhận về việc đã tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính.

Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên tại châu Phi và hiện đã lan ra khoảng 90 quốc gia trên thế giới. Omicron chứa số đột biến nhiều chưa từng thấy ở bất cứ biến chủng nào của SARS-CoV-2. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy, Omicron có khả năng lây lan cao hơn và dễ né miễn dịch hơn. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh mới đây nói rằng, Omicron gây nguy cơ tái nhiễm gấp 5,4 lần so với biến chủng Delta.

Do Omicron có dấu hiệu làm giảm hiệu quả của hai mũi vaccine tiêu chuẩn, giới chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm chủng vaccine mũi tăng cường để tăng mức độ bảo vệ trước biến chủng này.

Bộ Y tế Thái Lan đã đề xuất tiêm liều vaccine thứ 4 cho các nhân viên y tế. Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2,2 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 21.500 ca tử vong. Khoảng 62% trong số 72 triệu dân Thái Lan đã được tiêm 2 liều vaccine đầy đủ.