1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan muốn lấy ý kiến về ân xá các chính trị gia bị cấm hoạt động

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva ngày 26/4 cho biết chính phủ của ông có thể tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc về đề xuất đặc xá cho những chính trị gia bị cấm hoạt động. Phe áo đỏ đã lập tức phản đối kế hoạch này.

Thái Lan muốn lấy ý kiến về ân xá các chính trị gia bị cấm hoạt động - 1
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva.
Phát biểu trên trương chình “Lòng tin vào Thái Lan với Thủ tướng Abhisit” phát hàng tuần trên Kênh 11, ông Ahbisit cho biết các chính đảng còn phải thảo luận về đề xuất ân xá cho các tội danh chính trị. “Tiến trình này yêu cầu một cuộc trưng cầu ý dân trước tiên”, ông nói.

Ông Abhisit nhắc lại những kẻ phạm tội hình sự không nằm trong diện xét ân xá này. Cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra bị buộc tội hình sự năm ngoái, vì vậy sẽ không thuộc diện được ân xá.

Tuy nhiên, kế hoạch trưng cầu ý dân về việc có ân xá cho 220 chính trị gia bị Toà án Hiến pháp kết tội gian lận bầu cử này đã vấp phải sự phản đối của Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD), tổ chức lãnh đạo phong trào áo đỏ ủng hộ Thaksin chống chính phủ.

Những chính trị gia này gồm 111 người thuộc ban chấp hành của đảng Thai Rak Thai hiện đã bị giải thể và 109 người trong ban chấp hành của các đảng đã bị giải thể khác là Sức mạnh Nhân dân, Chart Thai và Matchimathipataya. Họ bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm và các đảng của họ bị giải thể do gian lận bầu cử.

Angkhana Neelaphaijit, chủ tịch “Nhóm làm việc vì Công lý và Hoà bình”, cho rằng Thủ tướng Thái Lan đang triển khai những chiến thuật sai lầm để giải  quyết các vấn đề chính trị của đất nước. 

“Tôi không cho đây sẽ là biện pháp hiệu quả để khôi phục hoà bình và thống nhất cho đất nước. Ngược lại, nó sẽ làm tình hình xấu đi”, ông này nói. 

Trà Giang
Theo Bangkok Post