1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan mua 49 xe tăng chiến đấu của Ukraine

(Dân trí) - Ukraine sẽ cung cấp 49 xe tăng chiến đấu hiện đại cho Hải quân hoàng gia Thái Lan, báo chí Ukraine ngày 2/9 đưa tin.

 
Thái Lan mua 49 xe tăng chiến đấu của Ukraine - 1

Xe tăng Oplot của Ukraine.
 
Theo đó, công ty xuất khẩu vũ khí Ukraine Ukrspetsexport thuộc sở hữu nhà nước đã ký một thoả thuận với Hải quân hoàng gia Thái Lan về việc cung cấp các xe tăng hôm 1/9. Chi tiết của bản hợp đồng không được tiết lộ.

Ukrspetsexport cho biết đây là một trong những thoả thuận lớn nhất trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine. Các nguồn tin quốc phòng cho hay thoả thuận ước tính trị giá khoảng 240 triệu USD.

Ukraine hiện cũng đang cung cấp các xe vận tải bọc thép BTR-3E1 cho Thái Lan. Tổng trị giá của các hợp đồng được ký kết trong năm 2006 và 2011 ước tính là 270 triệu USD.

Oplot, do Cục thiết kế chế tạo máy Kharkiv Morozov (KMDB) của Ukraine thiết kế dựa trên nền tảng xe tăng T-84, là loại xe tăng nổi tiếng trên thị trường vũ khí thế giới. Theo các chuyên gia, loại xe tăng này có các viễn cảnh thị trường tốt.

Oplot được trang bị hệ thống truyền thông hiện đại bảo vệ liên lạc và điều khiển vũ khí, bao gồm một hệ thống chống vũ khí chính xác cao, thiết bị nhìn ban đêm, súng máy điều khiển từ xa.

Tháng 5/2009, xe tăng Oplot đã được trang bị cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ninh Nhi
Tổng hợp