1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan hỗ trợ tài chính ban đầu cho nạn nhân vụ đánh bom Bangkok

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan ngày 18/8 cho biết sẽ hỗ trợ ban đầu 100.000 baht (tương đương hơn 2.800 USD) cho mỗi nạn nhân thiệt mạng, và 30.000 baht (846 USD) cho mỗi người bị thương để trang trải viện phí, trong khi an ninh khắp Thái Lan đang được tăng cường.

injured-bce6c
Các nạn nhân vụ đánh bom Bangkok sẽ được hỗ trợ tài chính và bồi thường (Ảnh: Xinhua)

Thông tin được Bangkok Post đăng tải, dẫn thông báo của Cục bảo vệ tự do và nhân quyền.

Tổng giám đốc, đại tá cảnh sát Narat Sawetnant khẳng định 4 nhóm công tác của cơ quan này đã được lệnh tới thăm hỏi gia đình những người thiệt mạng, cũng như những người bị thương trong vụ nổ tại Bangkok. Đề nghị bồi thường của các nạn nhân đã được chấp thuận, trên cơ sở một đạo luật về bồi thường cho nạn nhân các hành vi tội phạm ra đời năm 2001 của Thái Lan.

Theo đó, gia đình những người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ ban đầu 100.000 baht (2820 USD)/trường hợp. Trong khi đó, những người bị thương sống sót sẽ được hỗ trợ 30.000 baht (846,2 USD) để trang trải viện phí. Những người này sẽ được nhận thêm một khoản bồi thường sau khi con số chính xác được xác định.

Nạn nhân bị thương nhẹ có thể khiếu nại với cảnh sát, và được bồi hoàn chi phí chữa trị dựa theo hóa đơn điều trị.

Cho đến nay, 22 người đã thiệt mạng sau vụ đánh bom tại khu vực đền Erawan, trung tâm Bangkok, với 14 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra còn có hơn 120 người bị thương, giới chức quân sự Thái Lan cho biết.

Tăng cường an ninh khắp Thái Lan

Sau vụ đánh bom, an ninh trên khắp Thái Lan đã được tăng cường, đặc biệt tại các điểm thu hút nhiều du khách, trong khi cơ quan điều tra đẩy nhanh việc truy tìm nghi phạm.

Tại tỉnh Chon Buri, cảnh sát trưởng Nitipong Niemnoi đã rà soát công tác an ninh tại các địa điểm thu hút du khách, bao gồm cả tuyến phố đi bộ tại Nam Pattaya, các khu vực giải trí đông người trong buổi tối, bãi biển.

Trong khi đó tại tỉnh Narathiwat ở cực Nam của Thái Lan, toàn bộ lực lượng cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động toàn diện, để đề phòng các vụ tấn công của lực lượng ly khai. An ninh tại các khu vực thương mại được đặc biệt chú ý.

Tại các tỉnh miền Bắc Thái Lan, cảnh sát và quân đội đã lập thêm 30 chốt kiểm soát trên các tuyến đường chính, tại 12 tỉnh ở phía Bắc. Các khu vực đông dân cư, khu buôn bán và địa điểm thu hút du khách đều có sự tăng cường hiện diện của binh sỹ quân đội, cảnh sát và lực lượng tình nguyện.

Thanh Tùng

Theo Bangkok Post