1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Thái Lan điều tra nguồn gốc chất độc khiến nhóm người Việt tử vong

Thành Đạt

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan đang điều tra nguồn gốc của chất độc xyanua được sử dụng trong vụ nhóm người Việt tử vong tại một khách sạn ở Bangkok.

Thái Lan điều tra nguồn gốc chất độc khiến nhóm người Việt tử vong - 1

Những tách trà nhiễm xyanua được tìm thấy trong phòng khách sạn ở Bangkok, nơi nhóm người Việt Nam tử vong (Ảnh: Bangkok Post).

Bangkok Post ngày 19/7 dẫn lời Thiếu tướng Witthawat Chinkham, chỉ huy Đội 5 của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết cảnh sát đang điều tra liệu chất độc xyanua được nhập lậu vào Thái Lan hay được mua tại địa phương, trước khi chúng được sử dụng trong vụ nhóm người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok hồi đầu tuần.

Ông Chinkham thông báo cảnh sát đang chờ kết quả của tất cả các cuộc kiểm tra pháp y trước khi quyết định có gọi bất kỳ ai đến để thẩm vấn thêm hay không.

Cảnh sát cũng đang cố gắng liên lạc với em gái của một trong 6 nạn nhân. Người này đã về Việt Nam vào ngày 10/7.

Chanchai Sittipunt, giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn, hôm 18/7 xác nhận việc khám nghiệm tử thi của cả 6 người đã được hoàn tất. Ông cho biết nếu cảnh sát không tìm kiếm thêm thông tin, thi thể của các nạn nhân sẽ được bàn giao cho người thân của họ.

Cảnh sát tin rằng Sherine Chong, một trong 6 người được phát hiện đã tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok vào tối 16/7, đã đầu độc những người khác và sau đó tự sát, với động cơ tiềm ẩn là một khoản nợ lớn.

Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee, trưởng phòng điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô (MPB), trước đó cho biết tại đồn cảnh sát Lumpini rằng, cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong các nạn nhân, cũng như các nhân chứng khác. Ông nói rằng lời khai của họ rất hữu ích.

"Vụ án có thể xuất phát từ vấn đề nợ nần. Không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người thiệt mạng vì chỉ có họ bước vào trong phòng. Không có ai khác", tướng Theeradet nói.

6 người được tìm thấy tử vong trong một căn phòng trên tầng 5 của khách sạn. Các nạn nhân được xác định gồm 2 người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ là Dang Hung Van (55 tuổi) và Sherine Chong (56 tuổi), và 4 người Việt gồm Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Một người Việt thứ 7 đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng cô là em gái của một trong những nạn nhân. Người này đã rời khỏi Thái Lan vào ngày 10/7 và dường như không liên quan gì đến vụ việc.

Theo Kornkiat Vongpaisarnsin, giám đốc trung tâm khám nghiệm tử thi tại Khoa Y của Đại học Chulalongkorn, kiểm tra sơ bộ mẫu máu của 6 thi thể đã phát hiện chất xyanua. Cảnh sát trước đó đã phát hiện dấu vết xyanua trong ấm và các tách trà bên trong căn phòng nơi các thi thể được phát hiện.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết các nhà điều tra đã mời ông Tien Thang Pham, chồng cũ của bà Nguyen Thi Phuong Lan, một trong 6 người thiệt mạng, đến thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini. Nguồn tin cho biết người đàn ông này đang có chuyến đi tới Nhật Bản và đã gọi video với vợ cũ trước khi vụ án xảy ra.

Nguồn tin cũng nói rằng, cảnh sát đã liên hệ với các quan chức thực thi pháp luật ở Mỹ để biết thêm thông tin về Sherine, người đã được cấp quốc tịch Mỹ.

Các nhà điều tra nhận định động cơ của vụ án được cho là liên quan đến mâu thuẫn nợ nần. Bà Sherine đã vay số tiền khoảng 278.000 USD của vợ chồng ông Pham Hong Thanh và bà Nguyen Thi Phuong để đầu tư xây bệnh viện ở Nhật Bản.

Khi dự án không được như mong đợi, vợ chồng ông Thanh đã nhiều lần đòi nợ bà Chong. Ban đầu, họ hẹn gặp nhau ở Nhật Bản để giải quyết vấn đề nợ nần. Tuy nhiên, do vướng mắc về thị thực, họ quyết định đổi điểm hẹn sang Thái Lan và vụ đầu độc xảy ra.

Theo Bangkok Post