1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Đánh bom gần thủ đô Bangkok, 12 người thương vong

(Dân trí) – Chiều tối qua, một vụ đánh bom đã làm rung chuyển khu quy hoạch dân cư thuộc tỉnh Nonthaburi, gần thủ đô Bangkok của Thái Lan, làm ít nhất 3 người chết và 9 người khác bị thương.

 

Thái Lan: Đánh bom gần thủ đô Bangkok, 12 người thương vong - 1


Hiện trường vụ nổ

Theo báo chí địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều tại một tòa nhà 5 tầng gần chợ Bang Bua Thong, làm tòa nhà đổ sập. Ít nhất đã có 3 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát xác định vụ nổ phát ra từ tầng 2 của toàn nhà. Tuy nhiên, chủ sở hữu tòa nhà nói với cảnh sát anh ta không biết ai đã thuê căn phòng đó.

Tỉnh Nonthaburi gần thủ đô Bangkok, là một trong 4 tỉnh vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi Nội các Thái Lan thông qua quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp ở Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakarn và Pathum Thani thêm 3 tháng nữa vì cho rằng những tỉnh này và thủ đô Thái Lan vẫn có thể là mục tiêu của những hành động bạo lực.
 
Tình trạng khẩn cấp đã được chính phủ Thái Lan ban bố tại thủ đô khi diễn ra những cuộc biểu tình của phe “Áo đỏ” thân Thaksin, hồi mùa Xuân năm nay. Các vụ xung đột với lực lượng an ninh đã làm 91 người chết và gần 2.000 người bị thương.

Biện pháp an ninh đặc biệt này cấm tất cả các cuộc tụ tập trên năm người, đồng thời cho phép cảnh sát, quân đội giam giữ những người tình nghi trong vòng 30 ngày không cần có lệnh của tòa án.

Cơ quan an ninh Thái Lan vẫn lo ngại tình trạng bạo lực có thể bùng phát trở lại, đồng thời lưu ý là tại các tỉnh lân cận Bangkok, vẫn còn nhiều người “Áo đỏ" đang ẩn náu, họ có thể dễ dàng huy động các cuộc biểu tình phản đối tại thủ đô.

Mặc dù đang trong tình trạng khẩn cấp, nhưng thời gian qua, hàng loạt vụ tấn công bằng lựu đạng vẫn xảy ra tại Bangkok, đặc biệt là vụ nổ ở một trạm xe bus, khiến 1 người chết. Phe “Áo đỏ” đã khẳng định không dinh líu vào các vụ nổ nói trên.

Trà Giang
Theo Xinhua, Bangkok Post