1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan cảnh báo bạo lực có thể còn leo thang

(Dân trí) - Ủy ban an ninh quốc gia Thái Lan cảnh báo bạo lực có thể sẽ tiếp tục leo thang trong tuần này khiến chính phủ phải cân nhắc áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp khi cần thiết.

Tấn công bằng bom và lựu đạn xảy ra giữa ban ngày ở thủ đô Bangkok.

Tấn công bằng bom và lựu đạn xảy ra giữa ban ngày ở thủ đô Bangkok.

Tổng thư ký Ủy ban an ninh quốc gia Thái Lan, ông Paradorn Pattanabut, đưa ra cảnh báo trên ngày hôm qua sau khi phe biểu tình lên kế hoạch đóng cửa tất cả các cơ quan chính quyền ở miền Nam từ đầu tuần này.

“Việc phong trào biểu tình chống chính phủ lên kế hoạch đóng cửa tất cả các cơ quan chính quyền ở miền Nam sẽ tạo tiền lệ cho những người ủng hộ tại các tỉnh thành khác làm theo”, ông Paradorn cảnh báo.

Để ngăn chặn bạo lực leo thang khiến tình hình càng trở nên rối ren, chính phủ tạm quyền của Thái Lan đang cho theo dõi chặt mọi hoạt động của người biểu tình và cam kết sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn nếu cần thiết.

“Chính phủ vẫn sử dụng luật an ninh nội địa để đối phó với tình hình. Trong trường hợp xảy ra các diễn biến vượt ngoài tầm kiểm soát có thể sẽ xem xét áp dụng luật tình trạng khẩn cấp”, người đứng đầu Ủy ban an ninh quốc gia nói.

Thái Lan đang chìm trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi nữ Thủ tướng Yingluck Sinnawatra lên nắm quyền khi những người biểu tình áo Vàng (đại hiện cho phe Dân chủ) tràn ngập thủ đô Bangkok đòi lật đổ chính phủ dân cử và thành lập một “hội đồng nhân dân” phi dân chủ.

Ngay trong ngày đầu tiên phát động chiến dịch “đóng cửa” Bangkok hôm 13/1, những người biểu tình đã bít chặt 7 nút giao thông quan trọng nhất ở thủ đô. Nhiều tuyến đường lớn cũng bị phong tỏa bằng các bao tải cát và chướng ngại vật.

Những người biểu tình tuyên bố sẽ làm tê liệt mọi hoạt động của Bangkok cho tới khi nào chính phủ của bà Yingluck phải ra đi và triều đại Shinnawatra phải biếm mất khỏi đời sống chính trị đất nước.

Tuy nhiên, phe đối lập đã không tiến hành biểu tình hòa bình như cam kết trước đó. Trong hai ngày cuối tuần đã có một số vụ đánh bom xảy ra khiến hàng chục người bị thương, đẩy tình hình vào thế nguy hiểm khi ranh giới xô xát giữa phe áo Vàng và những người áo Đỏ ủng hộ chính phủ ngày càng khép chặt.

Giới quan sát cũng lo ngại bạo lực sẽ đẩy Thái Lan một lần nữa rơi vào cảnh bạo loạn như đã từng xảy ra sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinnawatra, anh trai của Thủ tướng đương nhiệm Yinkluck.

Vũ Anh