1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan bắt ông trùm cờ bạc Trung Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Thái Lan thông báo đã bắt giữ doanh nhân Trung Quốc She Zhijiang - ông trùm cờ bạc bị truy nã quốc tế với cáo buộc điều hành một sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Thái Lan bắt ông trùm cờ bạc Trung Quốc - 1

Ông She Zhijiang (Ảnh: Caixin Global).

Cảnh sát Thái Lan ngày 13/8 cho biết, đối tượng bị bắt giữ là She Zhijiang, 40 tuổi, người đã trốn chạy khỏi Trung Quốc từ năm 2012.

Theo các phương tiện truyền thông, ông Zhijiang từng có nhiều dự án lớn gây tranh cãi tại Campuchia và Shwe Kokko, bang Kayin của Myanmar, cũng như một dự án xổ số tại Philippines.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, visa Thái Lan của ông Zhijiang hiện đã bị hủy trong khi chờ yêu cầu dẫn độ. "Công tố viên sẽ đệ trình yêu cầu tạm giữ ông này lên tòa án hình sự vào tuần tới", một quan chức cảnh sát Thái Lan nói với AFP.

Lệnh truy nã đỏ của Interpol được công bố vào tháng 5/2021 cho biết, Zhijiang đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự ở Trung Quốc liên quan đến việc điều hành một sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp và có thể phải đối mặt với bản án lên đến 10 năm tù.

Theo thông báo đỏ của Interpol, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2021, nghi phạm, được mô tả là "kẻ đứng đầu một băng nhóm tội phạm", đã thông đồng với những người khác để đăng ký công ty, nghiên cứu và phát triển các nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Thông báo cho biết thêm rằng, các trang web cờ bạc trực tuyến liên quan đến ông trùm này bao gồm Hongshulin, Yigou và Yiyou International đã được thiết lập với 330.000 con bạc tham gia.

"Số tiền thu được lên tới 150 triệu nhân dân tệ (hơn 22 triệu USD), đã được chuyển ra nước ngoài", nội dung thông báo đỏ của Interpol nêu rõ. Truyền thông Thái Lan cũng đưa tin một nạn nhân Trung Quốc bị lừa mất một số tiền lớn đã tự tử.

Interpol cho hay, Zhijiang có hộ chiếu Campuchia nhưng sinh ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo báo Frontier Myanmar, Zhijiang đã được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2017 nhưng không nói rõ thông tin chi tiết.

Trung Quốc và Thái Lan có hiệp ước dẫn độ, nhưng quá trình này có thể mất vài tháng.

Theo AFP