1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: 250.000 cảnh sát được triển khai để bảo vệ bầu cử

(Dân trí) - Chính phủ Thái Lan đang có kế hoạch triển khai hơn 250.000 cảnh sát trên khắp cả nước để bảo vệ cho cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật này, giữa lúc phe đối lập tuyên bố sẽ tuần hành lớn để “đóng cửa hoàn toàn” thủ đô Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan sẽ được huy động đông đảo để bảo vệ bầu cử
Cảnh sát Thái Lan sẽ được huy động đông đảo để bảo vệ bầu cử

Phát biểu trước những người ủng hộ ngày 29/1, lãnh đạo người biểu tình tại Thái Lan Suthep Thaugsuban đe dọa sẽ khiến Bangkok “đóng cửa hoàn toàn” vào ngày bầu cử tới.

Theo đó, Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) sẽ tổ chức tuần hành lớn trên các đường phố Bangkok từ hôm nay (30/1) cho tới ngày thứ Bảy, trước khi kêu gọi một cuộc tuần hành lớn khác vào Chủ nhật, thời điểm diễn ra bầu cử.

“Vào ngày 2/2, chúng ta sẽ đóng cửa hoàn toàn Bangkok. Các tuyến đường sẽ bị biến thành phố đi bộ và mọi người sẽ không phải đi bầu cử”, ông Suthep tuyên bố trong cuộc tuần hành tại công viên Lumpini tối qua.

Vị cựu phó thủ tướng cũng kêu gọi các cử tri đủ điều kiện đi bầu cử tham gia cùng PDRC trong các cuộc biểu tình tại Bangkok. “Đừng tiếc nuối việc mất quyền đi bầu cử”, ông Suthep nói.

Trong tháng 11 và 12 vừa qua, PDRC đã kêu gọi thực hiện 3 cuộc tuần hành lớn, với sự tham gia của hàng nghìn người, trước khi mở màn chiến dịch “đóng cửa Bangkok” và ngày 13/1 để buộc chính phủ tạm quyền từ chức, nhằm mở đường cho cải cách quốc gia.

Một nguồn tin của PDRC cho biết họ đã lên kế hoạch chiếm đóng một nửa số điểm bỏ phiếu tại Bangkok, dù mục tiêu của họ là làm gián đoạn hoạt động bầu cử tại cả 50 quận của thành phố này.

Trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, trung tướng Amnart An-atngam cho biết sẽ có hơn 250.000 cảnh sát được triển khai để bảo vệ bầu cử. Ngoài ra còn có 1.450 đơn vị phản ứng nhanh sẵn sàng trực chiến tại các đồn cảnh sát.

Trọng tâm sẽ là bảo vệ các điểm bỏ phiếu tại Bangkok và 10 tỉnh tại miền Nam, nơi các cuộc bỏ phiếu sớm đã người biểu tình bị cản trở hôm Chủ nhật vừa qua, ông Amnart cho biết thêm.

Vị tướng cảnh sát này khẳng định việc bỏ phiếu sớm đã diễn ra thuận lợi mà không có sự cố nào tại hơn 80% số điểm bỏ phiếu. Ông hy vọng điều tương tự cũng sẽ diễn ra vào Chủ nhật này, khi các cử tri sẽ tới 93.535 điểm bầu cử tại toàn bộ 77 tỉnh

Ông Amnart An-atngam khẳng định cảnh sát đã có kế hoạch đảm bảo an ninh cho các quan chức bầu cử và phiếu bầu. Hiện việc vận chuyển phiếu bầu cử cho khu vực phía Nam vẫn bị ngưng trệ tại 3 trung tâm bưu điện chính của khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thái Lan Supachai Somcharoen cho biết ông e rằng sự ngưng trệ này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bầu cử tại phía Nam, bởi các điểm bỏ phiếu sẽ không nhận được tài liệu bầu cử.

Trong khi đó, Bộ trưởng nội vụ Thái Lan Charupong Ruangsuwan khẳng định đã chỉ đạo cho người đứng đầu các tỉnh vận động các cử tri đi bỏ phiếu theo nhóm lớn trong ngày Chủ nhật.

Quân đội Thái Lan cũng đã cử binh sỹ tới duy trì an ninh và trật tự cho cả các quan chức và người biểu tình, phó phát ngôn viên của quân đội, đại tá Winthai Suvaree nói. Các binh sỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra quanh các điểm biểu tình, và sẽ có các đơn vị phản ứng nhanh trong trường hợp có tình huống khẩn cấp.

Thanh Tùng
Theo The Nation