1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tên lửa Đài Loan có khả năng tấn công hải quân Trung Quốc”

(Dân trí) - Đài Loan có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho hải quân Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm siêu âm Hùng Phong-3, trang Strategy Page có trụ sở tại Mỹ chuyên về các vấn đề quân sự và quốc phòng mới đây cho biết.

Tên lửa Hùng Phong-3.

Tên lửa Hùng Phong-3.

Strategy Page đưa tin, hải quân Đài Loan gần đây đã trang bị tên lửa Hùng Phong-3 cho 16 trong số các tàu chiến của hòn đảo này. 4 tàu khu trục, 12 tàu hộ tống loại nhỏ và 31 tàu tuần tra cũng được bố trí tên lửa hiện đại này.

Các tên lửa tốc độ dưới âm trên 8 tàu chiến lớp Perry và 6 tàu lớp Lafayette cũng sẽ được thay thế bằng các tên lửa Hùng Phong-3, nguồn tin trên cho biết thêm.

Với đầu đạn nặng 181kg và tốc độ tối đa 2.300km/h, Hùng Phong-3 có thể phát hiện và tấn công tàu đối phương bằng hệ thống dẫn đường quán tính và GPS.

Tên lửa Hùng Phong-3 được tiết lộ lần đầu tiên trong một cuộc diễu binh hồi năm 2007. Tuy nhiên, trang Strategy Page cho hay chính quyền Đài Loan đã “im hơi lặng tiếng” về Hùng Phong-3 để tránh báo chí “săm soi” các sự cố phát triển của loại tên lửa này.

Trong khi Trung Quốc tăng cường sức mạnh hải quân, Đài Loan chỉ có thể đối phó với hải quân Trung Quốc thông qua các chiến thuật chiến tranh phi đối xứng. Hùng Phong-3 cũng sẽ được triển khai trên tàu hộ tống tàng hình Hsun Hai, hiện đang được công ty đóng tàu Lung Teh của Đài Loan phát triển. Loại tàu này được thiết kế để bảo vệ Đài Loan khỏi các cuộc tấn công bằng tàu sân bay và dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2014.

Chính quyền Đài Loan đã dành gần 1 thập niên để phát triển tên lửa Hùng Phong-3, theo Strategy Page. Việc sản xuất hàng loạt loại tên lửa này được cho là bắt đầu 4 năm trước, và hải quân Đài Loan được cho là đã đưa 300 tên lửa Hùng Phong-3 vào biên chế.

An Bình
Theo Wantchinatimes