1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu tự hành mặt trăng của Trung Quốc gặp sự cố

(Dân trí) - Tàu tự hành mặt trăng mang tên Thỏ Ngọc của Trung Quốc đã gặp phải một sự cố kiểm soát máy móc, báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 25/1 đưa tin. Đây là bước lùi đầu tiên đối với sứ mệnh bước ngoặt trong chương trình vũ trụ đầy tham vọng của Bắc Kinh.

Tàu Thỏ Ngọc của Trung Quốc trên bề mặt Chị Hằng.

Tàu Thỏ Ngọc của Trung Quốc trên bề mặt "Chị Hằng".
 
Xinhua dẫn nguồn tin từ Cục khoa học công nghệ công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) cho biết sự cố xảy ra do "môi trường phức tạp trên bề mặt mặt trăng".

Các nhà khoa học "đang tiến hành sửa chữa", Xinhua nói thêm nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, trang web của SASTIND không đưa tin về sự cố trên.

Tàu tự hành Thỏ Ngọc, hay còn gọi là Yutu trong tiếng Trung Quốc, đã được triển khai trên bề mặt "Chị Hằng" hôm 15/12 năm ngoái, vài giờ sau khi tàu vũ trụ Hằng Nga-3 hạ cánh xuống mặt trăng.

Sứ mệnh thăm dò mặt trăng được xem là một niềm tự hào lớn đối với Trung Quốc, khi nước này trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa một tàu tự hành lên mặt trăng sau Mỹ và Liên Xô cũ.

Cú hạ cánh xuống mặt trăng của Trung Quốc hồi năm ngoái là sứ mệnh đầu tiên như vậy kể từ chuyến thám hiểm của Liên Xô cũ gần 4 thập niên trước.

An Bình
Theo AFP