1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Trung Quốc tham gia diễn tập quân sự

(Dân trí) - Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho hay chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này, Liêu Ninh, đã lên đường tham gia một cuộc diễn tập quân sự vào ngày hôm qua, 15/8, ngày Chiến tranh thế giới II kết thúc.

 

Tàu sân bay Trung Quốc tham gia tập trận


Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho hay tàu sân bay Liêu Ninh đã rời quân cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào khoảng trưa ngày 15/8. Tàu Liêu Ninh đã được đưa vào phục vụ trong hải quân Trung Quốc từ tháng 9 năm ngoái.

 

Đài truyền hình cũng cho biết hải quân Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc diễn tập cất và hạ cánh trên tàu sân bay bằng máy bay chiến đấu đa năng J-15.

 

Tập trận trên Hoa Đông

 

Trong một diễn biến khác, quân đội Trung Quốc được cho là đang tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Hoa Đông từ thứ năm đến chủ nhật tuần này. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông, cuộc tập trận là một phần trong chiến dịch “khua kiếm” của Bắc Kinh, trùng với dịp kỷ niệm phát xít Nhật đầu hàng trong Thế chiến II.

 

Cuộc tập trận phô trương sức mạnh này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nổi giận với quyết định thăm ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi ở Tokyo của các chính trị gia cấp cao Nhật. Ngôi đền này thờ những người chết trong chiến tranh, trong đó có cả những người bị kết án là tội phạm chiến tranh.

 

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc cho biết tàu sân bay Liêu Ninh  có thể được điều tới biển Bột Hải, ở miền bắc, ngoài khơi tỉnh Liêu Ninh, nơi một cuộc tập trận quân sự khác cũng đã được tiến hành vào ngày hôm qua.

 

Cuộc tập trận ở Bột Hải và Hoa Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung –Nhật quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông vẫn tiếp tục tăng nhiệt. Cuộc tập trận ở Hoa Đông diễn ra ở ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, do Hạm đội Đông Hải tiến hành. Hạm đội này chịu trách nhiệm giám sát quần đảo Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo của Nhật, một tàu của Lực lượng tuần duyên Trung Quốc hôm qua đã đi sát qua một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật, ngay phía nam đảo lớn nhất trong Senkaku/Điếu Ngư.

 

Theo Ni Lexiong, giám đốc của Viện nghiên cứu sức mạnh biển và chính sách quân sự tại Đại học Khoa học luật và khoa học chính trị Thượng Hải, quân đội Trung Quốc đang muốn gây áp lực với Tokyo. “Sẽ còn có nhiều cuộc tập trận nữa ở Hoa Đông, để củng cố khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc”, ông Ni nhận định. “Cũng có khả năng tàu sân bay Trung Quốc sẽ tham gia một phần vào các cuộc tập trận này”.

 

Báo chí Trung Quốc trong những ngày qua đã chỉ trích gay gắt chiếc tàu khu trục lớn nhất từ trước tới nay của Nhật Bản, tàu Izumo, được “trình làng” vào ngày 6/8 vừa qua. Họ cho rằng chiếc tàu có thể điều động nhiều trực thăng này giống như một tàu sân bay.

 

Báo chí Trung Quốc kêu gọi Tokyo học bài học từ trong lịch sử. Một bài xã luận trên tờ Thời báo hoàn cầu cho biết người Nhật “không cần phải có một kế hoạch hoàn chỉnh để trở nên cực đoan”. “Những gì Nhật làm hôm nay khiến chúng ta băn khoăn không biết liệu họ có phạm sai lầm một lần nữa.”
 
Video tàu Liêu Ninh rời Thanh Đảo:
 

 

 

Phan Anh

Theo NHK, SCMP