1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tàu Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan”

(Dân trí) - Cơ quan ngoại giao Đài Loan hôm qua đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” với Manila sau khi một ngư dân hòn đảo này bị những người có vũ trang trên một tàu Philippines bắn chết.

 
Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã lệnh cho các cơ quan hữu quan giám sát chặt chẽ vụ việc.
Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã lệnh cho các cơ quan hữu quan giám sát chặt chẽ vụ việc.

Vụ việc xảy ra trên vùng biển cách cực nam của Đài Loan 164 hải lý, trong bối cảnh hải quân Philippines tăng cường tuần tra Biển Đông sau khi Bắc Kinh phái một trong những đội tàu cá lớn nhất tới quần đảo Trường Sa.

 

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết vụ việc xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Đài Loan và Philippines. Một tàu có vũ trang được xác định là của Philippines đột ngột bắn vào một tàu cá Đài Loan đang hoạt động trong khu vực, khiến tàu cá bị hư hại nặng và không di chuyển được. Ngư dân có tên Hung Shih-cheng đã thiệt mạng.

 

“Vụ bắn súng đã gây hư hại nặng cho tàu, khiến tàu không hoạt động được, và khiến ngư dân Hung Shih-cheng, 65 tuổi, thiệt mạng”, tuyên bố của cơ quan ngoại giao Đài Loan cho hay. Cơ quan này cũng cho biết thêm tàu Philippines đã biến mất sau vụ việc.

 

Chiếc tàu cá sau đó được hai tàu cá Đài Loan khác kéo trở về Đài Loan, dưới sự hộ tống của lực lượng bảo vệ bờ biển.

 

3 thành viên khác trên tàu, gồm thuyền trường, đều bình an, tuyên bố cho biết thêm.

 

Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã yêu cầu văn phòng đại diện tại Manila “bày tỏ quan ngại sâu sắc với chính phủ Philippines về vụ việc và yêu cầu điều tra ngay”, cũng như truy tìm và trừng phạt những người chịu trách nhiệm.

 

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã chỉ thị tất cả các cơ quan chính phủ liên quan theo dõi sát diễn tiến vụ việc.

 

Báo chí Đài Loan dẫn lời một thủy thủ trên tàu cá cho biết những người đàn ông có vũ trang đã ở trên một chiếc tàu hải quân của Philippines. Tuy nhiên, cơ quan ngoại giao Đài Loan xác định đây chỉ là một chiếc tàu màu xám, với khoang tàu trắng – nhưng giống với miêu tả của báo chí địa phương về tàu hải quân.

 

Yang Yi , phát ngôn viên Văn phòng ngoại giao Đài Loan hôm qua lên án vụ việc là “hành động dã man”.

 

Mặc dù vụ việc không xảy ra trong “điểm nóng” tranh chấp trên Trường Sa, nhưng việc dùng súng và tàu hải quân khiến căng thẳng Biển Đông tăng cao, nhất là sau khi Trung Quốc phái một đội tàu từ Hải Nam xuống Trường Sa vào ngày thứ hai vừa qua.

 

Trước đó, người phát ngôn hải quân Philippines Edgardo Arevalo cho biết hải quân nước này đang giám sát chặt chẽ các hoạt động của đội tàu Trung Quốc.

 

Phan Anh

The SCMP