1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu hàng từ Ukraine mắc cạn ở kênh đào Suez

Minh Phương

(Dân trí) - Một chiến dịch diễn ra để ứng cứu một tàu chở ngũ cốc từ Ukraine mắc cạn khi qua kênh đào Suez ngày 9/1.

Tàu hàng từ Ukraine mắc cạn ở kênh đào Suez - 1

Một tàu hàng M/V Glory rời cảng Chornomorsk của Ukraine hồi tháng 8/2022 (Ảnh minh họa: AFP).

Kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin, tàu hàng M/V Glory mang cờ quần đảo Marshall, đã mắc cạn khi đi qua kênh đào Suez sáng 9/1. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến nó mắc cạn và liệu sự cố này có ảnh hưởng đến giao thông ở kênh Suez hay không.

Đại diện Cơ quan Quản lý kênh Suez, ông Osama Rabie, cho hay các tàu kéo đã được huy động để giúp con tàu thả nổi trở lại.

Theo dữ liệu của tổ chức theo dõi hàng hải VesselFinder, con tàu xuất phát từ cảng Chornomorsk của Ukraine hôm 25/12/2022 để vận chuyển hơn 65.000 tấn ngô đến Trung Quốc. Trung tâm Phối hợp chung (JCC) có trụ sở ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, con tàu được phép tiếp tục hành trình khi đi qua Istanbul sau một cuộc kiểm tra hôm 3/1.

Mặc dù Ukraine đang trong tình trạng xung đột, nhưng ngũ cốc vẫn được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài sau khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán.

Đây không phải lần đầu tiên tàu hàng gặp sự cố ở kênh Suez. Năm 2021, một tàu container của hãng Evergreen chắn ngang kênh sau khi bị chệch hướng lái. Vụ việc gây tắc nghẽn nghiêm trọng ở một trong những tuyến đường vận tải thủy đông đúc nhất thế giới. Thiệt hại từ sự cố này ước tính lên đến 9 tỷ USD.

Theo Reuters