1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh

Từ ngày 24/5 đến ngày 6/7, tàu Richard E. Byrd của Mỹ neo đậu để sửa chữa tại Cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ 3 tàu này đã vào vịnh Cam Ranh bảo dưỡng.

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh
Mũi tàu nhìn từ tháp chỉ huy
 
Tàu Richard E. Byrd dài 210m, rộng 32,3m, gồm 6 tầng, tổng trọng tải 40.298 tấn, được trang bị hai trực thăng và chuyên dùng chở vũ khí, trang thiết bị và hàng hóa quân nhu loại khô cho hải quân Hoa Kỳ. Êkip vận hành gồm 12 sĩ quan hải quân và 123 nhân viên dân sự. Có ba người gốc Việt hiện đang làm việc trên tàu Byrd, trong đó có hai thành viên thủy thủ đoàn và một kỹ sư trưởng.

Đến nay đã có 3 tàu hải quân Mỹ được sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng tại vịnh Cam Ranh. Riêng tàu Richard E. Byrd đã vào vịnh Cam Ranh bảo dưỡng 3 lần, lần thứ 3 này do Cty TNHH Một thành viên đóng tàu Cam Ranh sửa chữa nhỏ với giá trị bảo dưỡng khoảng 400.000 USD.

Những hình ảnh bên trong con tàu này:
 

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh  - 2

Thủy thủ trên tàu dùng ống nhòm hiện đại để quan sát được một khu vực rộng lớn
 

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh  - 3

Sĩ quan hải quân Mỹ đang hoạt động trên tàu
 

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh  - 4

Tàu Richard E. Byrd với khoang lái hiện đại
 

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh  - 5

Trên tàu có hai trực thăng chuyên dùng chở vũ khí
 

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh  - 6

Thủy thủ trưởng David Floyd giới thiệu các hoạt động ở tầng chuyên chở hàng hóa khô

Tàu của hải quân Mỹ đang sửa chữa tại cảng Cam Ranh  - 7

Tàu được đặt tên theo Chuẩn đo đốc Richard E. Byrd (1888-1957) – ông là nhà thám hiểm địa cực người Mỹ

 
Theo Lưu Phong