1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu chiến Nga tới Cuba, Mỹ theo dõi sát sao

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã theo dõi chặt chẽ hành trình của các tàu hải quân Nga khi các tàu này tiến vào cảng của Cuba.

Tàu chiến Nga tới Cuba, Mỹ theo dõi sát sao - 1

Người dân theo dõi tàu Đô đốc Gorshkov của Nga tiến vào vịnh Havana, Cuba ngày 12/6 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, các tàu hải quân của Nga đã tiến vào cảng Havana hôm 12/6. Tàu đầu tiên đến là tàu chở nhiên liệu "Akademik Pashin" và tàu kéo "Nikolay Chiker", trong khi một tàu hộ vệ của hải quân Nga và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân chờ ngoài khơi và dự kiến cập cảng trong sáng nay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu hộ vệ và tàu ngầm, một phần trong nhóm 4 tàu của Nga tiến vào khu vực ngoài khơi Cuba, đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa ở Đại Tây Dương trên đường tới hòn đảo này.

Các tàu hải quân Nga dự kiến sẽ ở lại Havana cho đến ngày 17/6.

Cuba tuần trước cho biết, chuyến thăm của các tàu chiến Nga là hoạt động thường lệ của các tàu hải quân từ các quốc gia thân thiện với Havana. Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận các tàu này không mang theo vũ khí hạt nhân.

Giới chức Mỹ thông báo Washington theo dõi chặt chẽ động thái của các tàu chiến được Nga điều đến vùng biển Caribe, nơi được coi là "sân sau" của Washington, để tham gia tập trận quân sự trong những tuần tới.

"Chúng tôi theo dõi chặt chẽ đường đi của các tàu này. Tuy nhiên, các tàu hoặc tàu ngầm này chưa gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ", một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Theo quan chức Mỹ, các tàu chiến Nga dự kiến sẽ cập cảng Cuba và Venezuela khi Nga thiết lập sự hiện diện quân sự ở khu vực Tây bán cầu. 

"Đây là một phần trong đợt diễn tập quân sự thông thường của Nga, nhằm thể hiện năng lực triển khai sức mạnh quân sự khắp thế giới", một quan chức Mỹ nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga điều tàu chiến tới vùng biển Caribe. Tuy nhiên, hoạt động lần này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin gợi ý rằng Moscow có thể thực hiện "các bước đi bất đối xứng" ở những nơi khác trên thế giới, nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Giới chức Mỹ cho rằng, cuộc tập trận lần này của Moscow chắc chắn là một phần trong phản ứng rộng hơn nhắm vào sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev, đồng thời nhằm phô diễn sức mạnh của hải quân, bất chấp những thiệt hại từ cuộc chiến ở UKraine.

Các quan chức quân sự Ukraine hồi tháng 3 cho biết Nga đã mất 1/3 hạm đội Biển Đen do các cuộc tấn công của họ trong suốt những năm chiến sự.

William Leogrande, giáo sư tại Đại học Mỹ, cho biết thời điểm diễn ra chuyến thăm của các tàu Nga - khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc mức độ trong việc giúp bảo vệ Ukraine trước Nga.

"Các tàu chiến Nga đến thăm là cách (Tổng thống Nga Vladimir) Putin nhắc nhở Tổng thống Biden rằng Moscow có thể thách thức Washington trong phạm vi ảnh hưởng của chính họ", chuyên gia Leogrande nhận định.

Vào tháng 3, Nga đã chuyển giao 90.000 tấn dầu cho Cuba để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt, đồng thời cam kết giúp Havana trong các dự án từ sản xuất đường đến cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và du lịch.

Theo Reuters