1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tập trận chung Mỹ - Philippines trên vùng biển Sulu

(Dân trí) - Từ ngày 22 - 26/6, quân đội Mỹ và Philippines tiến hành cuộc tập trận thường niên “Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển” (CARAT) tại vùng biển Sulu, phía Đông đảo Palawan.

Theo thông báo, CARAT được tổ chức nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ của Mỹ và cả Nhật Bản - quốc gia cũng cử lực lượng quân đội tới tham dự - với Philippines.
 
 
Hình minh họa. (Ảnh:
Hình minh họa. (Ảnh: CFP) 

Trong khi đó, cuộc diễn tập giữa Nhật Bản và Philippines diễn ra ở khu vực cách không sa quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã cải tạo trái phép khoảng 2.000 ha đất bất chấp phản ứng và sự bất bình của các quốc gia trong khu vực.
 
Theo thông báo, Nhật Bản đã điều máy bay chống ngầm P­3C, máy bay do thám và 20 binh sĩ tham gia. 
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Biển Đông đang gia tăng căng thẳng sau các hoạt động cải tạo đảo trái phép của Trung Quốc. 

Thông báo cũng cho biết Mỹ đã điều máy bay trinh sát Orion P­3, tàu tuần duyên USS Fort Worth, tàu cứu hộ USNS Safeguard tham gia tập trận, trong khi Philippines cũng điều ít nhất 2 tàu khu trục nhỏ tham gia các hạng mục tập trận. 

Chỉ huy tàu USS Fort Worth, ông Rich Jarrett cho biết: "Có rào cản trong giao tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi cho rằng cần phải có một ngôn ngữ chung để các vấn đề không bị đẩy lên mức căng thẳng. Điều đó sẽ giúp tránh được các hành động không cần thiết trên biển".

Trong khi đó, khi được hỏi về việc quân đội Philippines cần bao nhiêu cuộc tập trận để cải thiện khả năng phòng vệ trên biển, Chuẩn Đô đốc William Merz, chỉ huy nhóm Task Force 74 của Hạm đội Bảy thuộc Hải quân Mỹ, nói:
"Chúng tôi coi cuộc tập trận là một chiến lược để duy trì ổn định trong khu vực, hơn là phòng vệ cho quốc gia nào. Trong lịch sử, Mỹ và Philippines đã tổ chức nhiều cuộc tập trận như thế này. Chúng tôi luôn phối hợp với các đồng mình nhằm tìm ra giải pháp duy trì ổn định tại các khu vực có sự hiện diện của quân đội Mỹ".
Ngọc Anh (tổng hợp)