1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tảng băng trôi gây chú ý ở Canada

Thanh Thành

(Dân trí) - Một nhiếp ảnh gia vô tình chụp được một tảng băng trôi có hình thù lạ, gây chú ý trên mạng xã hội.

Tảng băng trôi gây chú ý ở Canada - 1

Theo nguồn tin, bức ảnh do nhiếp ảnh gia Ken Pretty đến từ thị trấn Dildo của Canada chụp được.

Tảng băng trôi được nhìn thấy có hình thù đáng chú ý với chiều cao khoảng 10m ở ngoài khơi Newfoundland. "Nhìn từ đất liền, nó trông không rõ lắm. Nhưng khi tôi đưa thiết bị bay không người lái của mình ra ngoài khơi, hình dạng của tảng băng trở nên rõ hơn", nhiếp ảnh gia Pretty cho biết.

Bức ảnh sau đó được nhiếp ảnh gia người Canada đăng tải trên mạng Facebook và mau chóng thu hút sự chú ý cũng như bình luận.

Thậm chí, nhiếp ảnh gia Pretty cho biết, một số người đã hỏi ông rằng, liệu hình ảnh này có phải là giả không vì hình dạng quá bất ngờ. "Họ nghĩ tôi đã chỉnh sửa ảnh. Tôi cam đoan đó là tảng băng trôi thật", nhiếp ảnh gia này cho biết.

"Chúng ta sẽ biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm nếu một loạt các tảng băng trôi con bắt đầu xuất hiện ở Đại Tây Dương", một người dùng bình luận hài hước.

Bức ảnh được chụp hôm 27/4 nhưng chỉ một ngày sau, phần trên của tảng băng đã sụp đổ.

Trên mạng còn xuất hiện một video cho thấy những con chim bồ câu bay qua tảng băng trôi, bên dưới có dòng chữ: "Ra đi, nhưng không bị lãng quên. Mãi mãi trong tim chúng tôi".

Băng trôi từ lâu đã giúp Newfoundland thu hút những du khách tò mò, nhiều người đổ xô tới bờ biển phía đông của tiểu bang này trong những tháng mùa xuân để theo dõi những tảng băng nứt vỡ từ Greenland trôi dạt.

Chính quyền địa phương thậm chí đã lập một trang mạng có tên "Iceberg Finder", cho phép mọi người theo dõi vị trí của các tảng băng trôi. Và theo thống kê, hiện có 66 tảng băng trôi đã được xác nhận.

Nhiều người lấy một số tảng băng trôi vào mùa xuân để lấy nước đóng chai vì tin rằng băng trôi chứa loại nước sạch nhất thế giới, và sau đó bán ở nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

Theo Dailymail