1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Hạ nghị sĩ Mỹ bị kêu gọi từ chức sau nghi vấn khai man lý lịch

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một ủy ban đảng Cộng hòa tại bang New York (Mỹ) đã lên tiếng kêu gọi Hạ nghị sĩ George Santos từ chức trước nghi vấn khai man lý lịch.

Tân Hạ nghị sĩ Mỹ bị kêu gọi từ chức sau nghi vấn khai man lý lịch - 1
Hạ nghị sĩ George Santos từ bang New York (Ảnh: Reuters).

"Đó là những lời nói dối được lặp lại. Tôi cùng với những đồng nghiệp của mình hôm nay tuyên bố George Santos không có đủ năng lực để tiếp tục phụng sự tại Hạ viện Mỹ. Ông ta nên từ chức", Chủ tịch ủy ban đảng Cộng hòa hạt Nassau, bang New York Joseph Cairo Jr. phát biểu trong một buổi họp báo ngày 11/1.

Tuyên bố của ông Cairo tiếp tục đặt thêm sức ép lên ông George Santos, người đắc cử Hạ nghị sĩ Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 11 năm ngoái.

Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, giới truyền thông đã phát hiện ra những thông tin sai sự thật về quá trình học vấn cũng như kinh nghiệm làm việc mà ông Santos đưa ra trong quá trình vận động tranh cử.

Theo đó, ông Santos khẳng định từng tốt nghiệp tại Đại học New York và Cao đẳng College. Tuy nhiên, cả 2 cơ sở giáo dục này đều khẳng định ông chưa từng theo học tại đây.

Ngoài ra, ông Santos cũng tuyên bố đã làm việc cho 2 người khổng lồ trong ngành tài chính tại New York là Goldman Sachs và Citygroup. Cả 2 công ty này sau đó đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố của tân Hạ nghị sĩ.

Bên cạnh đó, Hạ nghị sĩ Santos được cho là đã nói dối về nguồn gốc Do Thái của gia đình, cũng như việc ông bà nội của ông từng thoát chết trong cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức quốc xã thời Thế chiến II.

Những thông tin được cho là sai sự thật trên đã khiến ông Santos phải hứng chịu nhiều chỉ trích và kêu gọi từ chức. Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất, ông đã phủ nhận những cáo buộc trên.

"Tôi được bầu lên để phụng sự người dân New York chứ không phải một đảng phái hay chính trị gia nào. Tôi cam kết sẽ tiếp tục công việc này và cảm thấy tiếc khi biết rằng một số chính trị gia địa phương không muốn tiếp tục hợp tác với tôi", Hạ nghị sĩ George Santos viết trên trang Twitter cá nhân hôm 11/1.

Theo Reuters