1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tân Đại sứ Mỹ hiến máu góp quà Tết cho cộng đồng

(Dân trí) - Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sáng nay 15/1 đã tham gia hiến máu trong khuôn khổ một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức như một món quà cho cộng đồng khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hiến máu góp quà Tết cho cộng đồng
Đại sứ Mỹ Ted Osius và ông Lê Lâm, Viện phó Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm cùng mọi người trước khi buổi hiến máu bắt đầu.
 
Đợt hiến máu nhân đạo mang tên “Quà Tết” được tổ chức tại Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội. Đây là đợt hiến máu lần thứ 4 liên tiếp được Đại sứ quán Mỹ phát động tại Hà Nội, sau các lần tổ chức thành công vào 3 năm trước đó.
 
Trong hoạt động lần này, Đại sứ quán Mỹ không chỉ mời các nhân viên Đại sứ quán tham gia mà còn mới các đại sứ quán khác và các thành viên gia đình, bạn bè họ, cũng như Phòng thương mại Mỹ và các công ty của Mỹ, các đơn vị tham gia Hội chợ Y tế của Đại sứ quán năm 2014 và và các sinh viên đại học.

Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và Phó Đại sứ Claire Pierangelo nằm trong số những người đầu tiên tham gia hiến máu vào sáng nay.

Đại sứ Osius được khám sức khỏe trước khi hiến máu.
Đại sứ Osius được khám sức khỏe trước khi hiến máu.

Đại sứ quán Mỹ tổ chức đợt hiến máu này để đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ Tết, khi số người hiến tặng máu thường giảm, cũng như để nâng cao nhất thức về tầm quan trọng của việc có một nguồn cung máu ổn định từ những người hiến máu tình nguyện, và để ghi nhận thành tích của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương Việt Nam về sự tiến bộ vững vàng trong việc tăng nguồn cung máu quốc gia trong những năm gần đây.

Tại Việt Nam, tuy có những cải thiện đáng kể trong việc hiến tặng máu, nguồn cung hiện nay chỉ đáp ứng 60% nhu cầu. Cũng xảy ra sự thiếu hụt thường xuyên về nguồn cung máu cho các bệnh nhân trên toàn quốc, đặc biệt trong các kỳ nghỉ Tết và mùa hè do sự khan hiếm về người hiến tặng máu.
 
Đại sứ Osius trò chuyện với nhân viên y tế khi tham gia hiến máu.
Đại sứ Osius trò chuyện với nhân viên y tế khi tham gia hiến máu.
 
Phát biểu với báo giới sau khi hiến máu, Đại sứ Osius cho hay ông rất vui khi tham gia một vào sự kiện nhân đạo đầy ý nghĩa.
 
Theo ông Osius, số người hiến máu tình nguyện tại Việt Nam ngày càng tăng và đó là một xu hướng rất tốt nhưng vẫn cần nhiều hơn thế nữa và "thông điệp của chúng tôi là việc hiến máu sẽ giúp ích cho những người cần đến nó".
 
“Chúng tôi là một phần trong cộng đồng tại đây và gắn bó với Việt Nam. Chúng tôi có những người bạn là người Việt Nam và chúng tôi có những cam kết và đóng góp cho cộng đồng”, ông Osius nói.
 
Phó Đại sứ Mỹ Claire Pierangelo (trái) cũng tham gia hiến máu.
Phó Đại sứ Mỹ Claire Pierangelo (trái) cũng tham gia hiến máu.
 
Khu vực đăng ký hiến máu.
Khu vực đăng ký hiến máu.
 
Ông Osius cho biết thêm thúc đẩy hợp tác y tế là một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông và buổi hiến máu hôm nay là một ví dụ sinh động cho điều đó.
 
Tham dự buổi lễ, ông Lê Lâm, Phó viện trưởng Việt Huyết học-Truyền máu Trung ương, đánh giá đây là một hoạt động rất ý nghĩa của Đại sứ quán Mỹ trước dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.
 
Theo ông Lâm, các đại sứ quán nước ngoài rất ý thức trong việc hiến máu nhân đạo và mỗi khi Việt Huyết học-Truyền máu Trung ương đề nghị họ đều thực hiện khi sắp xếp được. Ông cũng hi vọng rằng các hoạt động hiến máu như thế này tiếp tục được nhân rộng.
 
Khu vực đăng ký hiến máu.
Ông Lê Lâm, Phó viện trưởng Việt Huyết học-Truyền máu Trung ương, trả lời phỏng vấn báo chí tại sự kiện.
 
Trong đợt hiến máu đầu tiên của Đại sứ quán Mỹ vào ngày 25/9/2012, có 62 người hiến, đợt thứ hai vào ngày 11/1/2013, có 80 người hiến, và có 80 người khác hiến máu trong đợt thứ 3 vào ngày 30/8/2014.
 
Một số hình ảnh khác về buổi hiến máu sáng ngày 15/1:
 

Người đầu tiên hiến máu trong sáng nay là một phụ nữ nước ngoài.
Người đầu tiên hiến máu trong sáng nay là một phụ nữ nước ngoài.

Tiếp đó là tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius.
Tiếp đó là tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius.
 
Bên trong khu vực hiến máu.
Bên trong khu vực hiến máu.

Các bạn trẻ trong và ngoài nước tham gia hoạt động nhân đạo.

Các bạn trẻ trong và ngoài nước tham gia hoạt động nhân đạo.
 
Đại sứ Osius vui vẻ trò chuyện sau khi hiến máu.
Đại sứ Osius vui vẻ trò chuyện sau khi hiến máu.

Đại sứ Osius vui vẻ trò chuyện sau khi hiến máu.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và Phó viện trưởng Việt Huyết học-Truyền máu Trung ương Lê Lâm trao đổi tại sự kiện.
 
An Bình