1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công khủng bố tại đại học Pakistan, 30 người chết

(Dân trí) - Vài tay súng đã tấn công trường Đại học Bacha Khan ở tây bắc Pakistan vào sáng nay 20/1 giờ địa phương. Các nguồn tin cho biết có tới 30 người đã thiệt mạng và 60 người khác bị thương trong vụ tấn công.

 

Các tay súng mặc áo gài bom tự sát đã tấn công Đại học Bacha Khan ở tây bắc Pakistan

Đấu súng dữ dội đã xảy ra trong gần 3 giờ sau đó

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công

Nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) được cho là đã nhận trách nhiệm về vụ việc

Trường đại học tại Pakistan bị tấn công khủng bố

Taliban tại Pakistan nhận trách nhiệm về vụ tấn công

Theo AFP, Taliban tại Pakistan đã chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

“Các phần tử đánh bom liều chết của chúng tôi đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào Đại học Bacha Khan hôm nay”, Umar Mansoor, một chỉ huy của nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistani (TTP), tuyên bố.

Trả lời qua điện thoại từ một địa điểm bí mật, Mansoor còn nói vụ tấn công là nhằm đáp trả một chiến dịch quân sự chống lại các phần tử cực đoan tại các khu vực bộ lạc.

Các nguồn tin cho biết một số tên khủng bố trong vụ tấn công được cho là đã tẩu thoát.


Thi thể các nạn nhân sau vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Thi thể các nạn nhân sau vụ tấn công (Ảnh: AFP)

 


Lực lượng an ninh bên trong khuôn viên Đại học Bacha Khan (Ảnh: AFP)

Lực lượng an ninh bên trong khuôn viên Đại học Bacha Khan (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, Iftikar Khan, ông chủ của một công ty lữ hành ở Charsadda có mặt tại bệnh viện thành phố cho biết ông ước tính các xe cứu thương chở đến hơn 100 thi thể, trong đó đa số là nữ.


Người dân hoảng loạn sau vụ tấn công táo tợn giữa ban ngày (Ảnh: Twitter)

Người dân hoảng loạn sau vụ tấn công táo tợn giữa ban ngày (Ảnh: Twitter)

Phiến quân tấn công trường đại học Pakistan, 20 người chết

Số người chết tăng lên 30

Theo Telegraph, số người chết trong vụ tấn công khủng bố tại Đại học Bacha Khan đã tăng lên 30 người.

Tuy nhiên, số người thiệt mạng có thể cao hơn nữa bởi theo lời Naseer, một học viên 23 tuổi của trường cho biết, cậu đã đếm thấy 56 thi thể và tận mắt thấy những kẻ khủng bố bắn vào các học viên cả nam và nữ. "Họ được chỉ đạo bắn vào đầu các học viên", Naseer nói.

Trang tin APB cho hay, hiện số người thiệt mạng sau vụ tấn công đã tăng lên 23 người. Lực lượng an ninh cho biết đã tiêu diệt 6 tên khủng bố.

Guardian cho biết hiện cuộc đấu súng đã tạm ngưng. Bốn tên khủng bố đã bị tiêu diệt.

Tổ chức khủng bố Tehreek-e-Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

RT cho biết, vụ tấn công đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Trong khi đó chưa có số liệu chính xác về số phiến quân tham gia vào vụ tấn công.

Một số nguồn tin cho rằng có 8 tay súng trong vụ tấn công, trong đó 2 tên đã bị tiêu diệt.

Thời điểm những kẻ khủng bố nổ súng tấn công, hấu hết học sinh và giáo viên đang trong lớp học. Hiện 50 học sinh đã được sơ tán trong khi khoảng 3.000 học viên khác vẫn mắc kẹt bên trong.

Một học viên được giải cứu cho biết đã nhìn thấy những kẻ tấn công bắn vào đầu của 60-70 học sinh, theo hãng tin Dawn News.

Hiện lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực này.

Lực lượng an ninh đã được triển khai tại hiện trường (Ảnh: AP)
Lực lượng an ninh đã được triển khai tại hiện trường (Ảnh: AP)

BBC trước đó đưa tin, những kẻ tấn công đã kích hoạt thuốc nổ khi chúng xông vào Đại học Bacha Khan tại thị trấn Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, vào khoảng 9h30 sáng nay giờ địa phương.

Cảnh sát cho biết hai tay súng đã bị tiêu diệt, nhưng những tên khác được tin là vẫn đang ẩn náu trong các tòa nhà thuộc khuôn viên ngôi trường trong khi vụ nổ súng tiếp diễn.


Lực lượng an ninh tại hiện trường (Ảnh: Twitter)

Lực lượng an ninh tại hiện trường (Ảnh: Twitter)

Phó tổng thanh tra Saeed Wazir cho biết một số sinh viên đã được giải cứu. Ít nhất 3 người đã bị thương.

Các cảnh sát và binh sĩ, cùng các xe bọc thép, đã vây quanh ngôi trường và công việc sơ tán đang tiếp diễn.

Đại học Bacha Khan là một trường tư được thành lập tháng 7/2012, lấy tên nhà hoạt động vì tự do và hòa bình Abdul Ghaffar Khan. Hôm nay là kỷ niệm 28 năm ngày mất của nhà hoạt động này.

Do đó, thời điểm ngôi trường bị tấn công, ở đây tập trung khá đông người, trong đó có khoảng 3.000 học viên và khoảng 600 khách mời.


Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Charsadda, tây bắc Pakistan (Đồ họa: BBC)

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Charsadda, tây bắc Pakistan (Đồ họa: BBC)

Hơn 130 sinh viên đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại một ngôi trường ở thành phố Peshawar gần đó vào năm 2014. Charsadda nằm cách Peshawar khoảng 50 km.

Chỉ vài ngày trước, giới chức đã ra lệnh đóng cửa một số trường học tại Peshawar giữa lúc có các thông tin nói rằng các phiến quân đang lên kế hoạch tấn công.

An Bình-Minh Phương