1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công bằng rìu trên tàu chở khách ở Đức, nghi phạm bị bắn chết

(Dân trí) - Một thiếu niên di cư 17 tuổi người Afghanistan đã dùng rìu và dao tấn công các hành khách trên một chuyến tàu miền nam nước Đức, khiến 4 người bị thương, trước khi bị cảnh sát bắn chết.


Nghi phạm đã bị cảnh sát rượt đuổi và bắn chết (Ảnh: EPA)

Nghi phạm đã bị cảnh sát rượt đuổi và bắn chết (Ảnh: EPA)

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 21h15 tối ngày 18/7 giờ địa phương gần thành phố Wurzberg ở miền nam nước Đức trên một chuyến tàu nối Treuchlingen và Wuerzburg.

“Ngay sau khi tàu tới Wuerzburg, một người đàn ông đã tấn công các hành khách bằng rìu và dao”, một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho hay.

Nghi phạm đã bỏ chạy khỏi tàu nhưng bị các cảnh sát rượt đuổi và bắn chết.

Cảnh sát cho biết 3 người đã bị thương nặng và một người bị thương.

Tấn công bằng rìu trên tàu chở khách ở Đức, nghi phạm bị bắn chết


Các vệt máu trên một khoang tàu (Ảnh: EPA)

Các vệt máu trên một khoang tàu (Ảnh: EPA)

Các nguồn tin ban đầu cho biết có tới 20 người bị thương, nhưng giới chức sau đó cho hay ít nhất 14 người được điều trị do bị sốc.

Người đứng đầu cơ quan Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann cho hay kẻ tấn công là một thiếu niên di cư 17 tuổi từ Afghanistan, sống tại thị trấn Ochsenfurt lân cận. Nghi phạm dường như tới Đức một mình mà không có người đi kèm.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhưng hiện có một tâm lý lo ngại tại Đức về các vụ tấn công của các phần tử hội giáo cực đoan sau loạt tấn công ở Pháp.

Hồi tháng 5, một người đàn ông được cho là hét lớn cụm từ "Allahu akbar" (Thượng đế vĩ đại) đã sát hại 1 người và làm 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại một ga tàu ở thành phố Munich.


Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Wurzberg (Đồ họa: BBC)

Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Wurzberg (Đồ họa: BBC)

An Bình