1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản từ chức vì “lỡ miệng”

(Dân trí) - Dù đã lên tiếng xin lỗi vì“lỡ miệng”, nhưng trước làn sóng chỉ trích của phe đối lập và dư luận, tân Bộ trưởng Tài chính Yoshio Hachiro đã phải từ chức chỉ sau một tuần được bổ nhiệm vào cương vị này trong chính phủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda.

 
 
Tân Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản từ chức vì “lỡ miệng” - 1
Bộ Thương Mại Nhật Bản Yoshio Hachiro (trái) tháp tùng tân Thủ tướng Yoshihiko Noda trong chuyến thị sát nhà máy hạt nhân Fukushima ngày 8/9.

Hôm qua, Thủ tướng Noda đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Yoshio Hachiro trong bối cảnh nội các mới của ông vừa thành lập được 8 ngày.

Trong chuyến thị sát khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cùng với Thủ tướng Noda hôm 8/9, ông Hachiro đã gọi đây là một "thị trấn ma".

Ông cũng đã có những lời nói đùa về nguy cơ nhiễm phóng xạ tại khu vực này.

Do bị chỉ trích là xử lý kém hậu quả của tai nạn hạt nhân Fukushima mà Thủ tướng Naoto Kan đã phải từ chức, nhường chỗ cho ông Yoshihiko Noda. Nhưng vụ việc liên quan đến ông Hachiro đã khiến chính phủ của thủ tướng Noda gặp khó khăn.

Mặc dù quan chức này đã ngỏ ý xin lỗi về bình luận của mình và cam kết nỗ lực hết mình trong vai trò của một Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, nhưng làn sóng chỉ trích nhằm vào vị bộ trưởng này không ngừng gia tăng.

Những phát biểu của ông Hachiro ngay lập tức đã bị phe đối lập chỉ trích kịch liệt và cũng đã gây bất bình cho một số lãnh đạo đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) bản cầm quyền. Ông Hachiro sau đó đã xin lỗi người dân Fukushima và rút lại những lời nói trên.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, cựu Phó Chánh văn phòng Nội các Tetsuro Fukuyama cho rằng phát ngôn trên là "không phù hợp". Một quan chức cấp cao khác của DPJ cho rằng ông Hachiro nên từ chức.

Chủ tịch Ủy ban chính sách của DPJ, ông Seiji Maehara, đề nghị ông Hachiro "có lời giải thích rõ ràng ý định thực sự của mình khi đưa ra so sánh trên."

Trong khi đó, người phụ trách chính sách của đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), ông Shigeru Ishiba, cũng lên tiếng đề nghị Bộ trưởng Hachiro từ chức hoặc nếu không, Thủ tướng Noda phải bãi nhiệm quan chức này.

Theo các số liệu mới nhất, trận sóng thần tàn phá miền đông bắc Nhật Bản ngày 11/3 đã khiến ít nhất 20.000 người chết và mất tích. Trận sóng thần này cũng đã phá hủy hệ thống làm nguội của khu nhà máy hạt nhân Fukushima, gây nên tai nạn hạt nhất nghiêm trọng nhất thế giới kể từ sau thảm hoạ Chernobyl.

Các buổi lễ tưởng niệm nạn nhân động đất và sóng thần sẽ diễn ra trên toàn nước Nhật hôm nay, đúng 2h46 chiều, thời điểm động đất xảy ra tròn 6 tháng trước. Nhiều cuộc tuần hành đòi dẹp bỏ năng lượng hạt nhân cũng sẽ diễn ra ở nhiều nơi.
 
Nhật Mai
Theo Kyodo, Reuters