1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “nóng ruột” vì ngân sách quốc phòng giảm

(Dân trí) - Phát biểu với báo giới lần đầu tiên với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, điều ông Leon Panetta đề cập đầu tiên là khả năng ngân sách dành cho Lầu năm góc sẽ bị cắt giảm lớn. Ông gọi đây là dấu hiệu “đặc biệt lo ngại”.

 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “nóng ruột” vì ngân sách quốc phòng giảm - 1

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cảnh báo về nguy cơ của giảm ngân sách quốc phòng.

Theo thỏa hiệp tại Quốc hội Mỹ về vấn đề nâng trần nợ công vừa được thông qua hôm 2/8, ngân sách dành cho quốc phòng sẽ bị cắt bớt 350 tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Nếu như Ủy ban đặc biệt của hai đảng tại Quốc hội không đạt được một thỏa thuận cho việc cắt giảm chi tiêu của giai đoạn hai, ngân sách quốc phòng sẽ còn có nguy cơ bị cắt giảm 600 tỷ USD.

Như vâỵ là sau một thập kỷ liên tục gia tăng, ngân sách dành cho quân đội Mỹ đang đứng trước nguy có bị cắt giảm lớn đề bù đắp thâm hụt chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Panette đánh giá đây là phương án “không thể chấp nhận được”, trong khi mà theo ông, vấn đề an ninh của nước Mỹ đang đứng trước rất nhiều thách thức.

Ông Panetta nói rằng chuyện đó xảy ra sẽ gây thiệt hại cho an ninh quốc gia. Ông cũng nói ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo vệ an sinh cho những người phục vụ trong quân đội và gia đình họ.

Mối quan ngại của lãnh đạo ngành Quốc phòng Mỹ cũng được Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mike Mullen chia sẻ. Theo ông, việc cắt giảm chi tiêu trong tương lai này sẽ làm giảm sút năng lực của quân đội Mỹ trong các sứ mệnh quân sự quốc tế. Ông này cũng nhắc lại là Mỹ vẫn còn đang phải tiếp tục can dự vào hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

Từ năm 2001, ngân sách quân sự của Mỹ đã tăng gấp hai. Dự kiến chi tiêu dành cho quân đội Mỹ trong năm 2012 sẽ phải lên đến 671 tỷ USD, tức là chiếm tới 40% tổng chi phí quốc phòng của cả thế giới, trong đó hai chiến trường Iraq và Afghanistan chiếm 118 tỷ USD.

Với viễn cảnh sẽ chỉ được chi tiêu với một ngân sách rất eo hẹp, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải chuẩn bị cắt giảm cả quân số, cũng như chương trình trang bị vũ khí.

Theo Bộ trưởng Leon Panetta, Mỹ “có trách nhiệm phải chứng tỏ mình là một cường quốc thế giới để những nước mới nổi lên hiểu rằng, Mỹ vẫn đang có một nên quốc phòng mạnh”.

Nhật Mai
Theo Reuters, AFP