1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban ra "tối hậu thư" cho Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn của Taliban công bố thời điểm Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, sau khi nhóm này giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Người Afghanistan đu bám máy bay để tháo chạy

Taliban ra tối hậu thư cho Mỹ - 1

Các tay súng Taliban đứng gác trước sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 16/8 (Ảnh: AP).

Người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen nói với hãng tin Sky News hôm 17/8 rằng, Taliban đã thông báo về một "lệnh ân xá chung" ở Afghanistan và sẽ không tấn công các lực lượng Mỹ còn đang ở nước này.

Mỹ đã điều động tổng cộng 7.000 quân đến hỗ trợ việc sơ tán nhân viên ngoại giao, dân thường và người tị nạn khỏi sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Vài tuần trước đó, hầu hết các lực lượng quân sự Mỹ đã rời khỏi Afghanistan sau lệnh rút quân của Tổng thống Joe Biden.

Khi được hỏi Taliban sẽ cho Mỹ thời hạn bao lâu để sơ tán, Shaheen nói rằng Tổng thống Joe Biden nên tôn trọng thỏa thuận Doha đã được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump ký vào năm ngoái, trong đó Washington cam kết rút quân khỏi Afghanistan trước thời điểm giữa tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên, thời hạn trên được kéo dài đến ngày 11/9, đánh dấu 20 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố dẫn đến việc Mỹ đưa quân vào Afghanistan hồi năm 2001.

"Mỹ phải đưa quân đội của mình ra khỏi Afghanistan. Mỹ đã vi phạm khung thời gian được quy định trong thỏa thuận Doha. Sau đó họ tuyên bố sẽ rút hết lực lượng trước ngày 11/9, vì vậy họ phải rút hết lực lượng của mình", người phát ngôn Taliban tuyên bố.

Shaheen nói rằng Taliban đã "cam kết không tấn công" lực lượng quân sự Mỹ và thực tế cho thấy Taliban đã thực hiện đúng cam kết.

Mỹ ngày 17/8 cho biết "khoảng 5.000-9.000" người có thể được sơ tán mỗi ngày khỏi Afghanistan và quân đội Mỹ vẫn đóng tại sân bay Kabul trong "những tuần tới". Mỹ đã triển khai lực lượng tại sân bay để đảm bảo an toàn và kiểm soát việc sơ tán hàng nghìn người khỏi Afghanistan, trong đó có các nhân viên của đại sứ quán Mỹ ở Kabul.

Người dân Afghanistan ồ ạt tháo chạy sau khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô, chiếm dinh tổng thống và tuyên bố chiến tranh kết thúc. Tổng thống Afghanistan ngày 15/8 cũng lên máy bay rời khỏi đất nước cùng một số phụ tá.

Sân bay Kabul những ngày qua vô cùng hỗn loạn khi hàng nghìn người Afghanistan đổ về đây với hy vọng được lên máy bay sơ tán do lo ngại bất ổn sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô và phần lớn lãnh thổ đất nước. 

Taliban cho biết những người Afghanistan từng hợp tác với Mỹ và các nước NATO khác vẫn có thể ở lại Afghanistan, thay vì chạy khỏi đất nước, và sự an toàn của họ sẽ được đảm bảo.

Nhà Trắng ngày 17/8 xác nhận Mỹ đã sơ tán thêm hơn 1.000 công dân khỏi Afghanistan và số người được sơ tán dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

"Cho đến nay, chúng tôi đã sơ tán hơn 3.200 người, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi đã di tản gần 2.000 người nhập cư Afghanistan đến Mỹ", quan chức Nhà Trắng cho biết.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Frank McKenzie ngày 17/8 cho biết ông đã đến thăm sân bay ở Kabul để đánh giá tình hình sơ tán. Ông McKenzie khẳng định sân bay đã được đảm bảo an toàn và các chuyến bay dân sự vẫn đang hoạt động.

Ông McKenzie cũng lưu ý rằng trong cuộc gặp với các thành viên cấp cao của Taliban ở Doha vào tuần trước, ông đã cảnh báo Taliban về việc không can thiệp vào hoạt động sơ tán của Mỹ.