1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tại sao khách sạn Marriott ở Pakistan bị tấn công?

(Dân trí) - Vụ đánh bom liều chết tại khách sạn Marriott ở Islamabad hôm 20/9 là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Pakistan kể từ khi nước này tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ năm 2001. Nhưng tại sao nó lại xảy ra vào thời điểm này và nhằm vào Marriott?

Ai tiến hành?

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, các nhóm phiến quân Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và lực lượng Taliban Pakistan chắc chắn đã đứng sau vụ tấn công Marriott, dù cho hiện vẫn chưa xác minh được tổ chức nào phải chịu trách nhiệm về vụ này.

 

Phiến quân Hồi giáo đã phát động một chiến dịch bạo lực suốt từ khi cựu tổng tư lệnh - cựu Tổng thống Pervez Musharraf thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại, không ủng hộ Taliban và các nhóm thánh chiến để sát cánh với Mỹ sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 của Al-Qaeda nhằm vào New York và Washington.

 

Những phần tử này đã tăng cường các cuộc tấn công  trên khắp Pakistan làm hàng trăm người thiệt mạng, sau khi chính phủ tiến hành cuộc đột kích nhằm tiêu diệt một phong trào vũ trang tại Nhà thờ Đỏ ở Islamabad tháng 7/2007.

 

Tại sao vào thời điểm này?

 

Vụ đánh bom xảy ra ngay sau một loại cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của phiến quân ở khu vực bộ lạc Pakistan giáp giới Afghanistan.

 

Phiến quân cho rằng chính phủ và quân đội đã giúp Washington, bất chấp sự phản đối của Pakistan sau chiến dịch quân sự được biết đến đầu tiên của Mỹ bên trong lãnh thổ Pakistan, ở khu vực bộ lạc Waziristan hôm 3/9 vừa qua.

 

Hàng trăm tay súng Hồi giáo đã bị giết trong một chiến dịch quân sự lớn của quân đội Pakistan ở khu bộ lạc Bajaur trong những tuần qua. Trả thù là một động cơ rất mạnh ở khu vực bộ lạc ráo riết đòi độc lập này - nơi Al-Qaeda và lực lượng Taliban đã cắm rễ từ lâu. 

 

Vài giờ trước cuộc tấn công, Tân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã tuyên bố trước quốc hội rằng chủ nghĩa khủng bố phải bị tiêu diệt.

 

Ông Zardari hôm qua đã lên đường đến Mỹ và dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

 

Các nhà phân tích cho rằng vụ tấn công vào khách sạn Marriott là lời cảnh báo của các phiến quân Hồi giáo về những gì có thể xảy ra nếu chính phủ và quân đội Pakistan ủng hộ Mỹ.

 

Tại sao lại là khách sạn Marriott?

 

Marriott là khách sạn của người Pakistan, nhưng quyền kinh doanh lại thuộc Mỹ. Ngoài Marriott, chỉ có một khách sạn 5 sao nữa ở Islamabad.

 

Marriott nằm ở khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt gần toà nhà chính phủ, dinh thủ tướng và nhà quốc hội. Đánh vào Marriott, các phần tử khủng bố muốn chứng tỏ khả năng có thể xâm nhập vào vòng an ninh này.

 

Khách hàng thân quen của khách sạn là những nhân vật nổi tiếng người Pakistan, các nhà ngoại giao nước ngoài, các thương nhân và nhà báo.

 

Marriott đã bị nhắm tới hai lần trước đó. Tháng 1/2007, một nhân viên an ninh đã thiệt mạng khi chặn một kẻ đánh bom liều chết đột nhập qua cổng kiểm soát chỉ vài giờ trước bữa tiệc chiêu đãi của Cao uỷ Ấn Độ. Trong vụ trước đó, một vụ nổ nhỏ xảy ra ở khu vực hành lang nhưng không ai thiệt mạng.

 

Nhật Mai

Theo BBC, Reuters, báo Pakistan