1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tài hùng biện của tỷ phú Trump thua xa bà Clinton

(Dân trí) - Báo cáo mới đây của trang Quote.com nhằm đánh giá về khả năng hùng biện của các nhân vật chính trị nổi bật tại Mỹ cho thấy ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ đạt 7,1/10 điểm và nằm trong nhóm cuối bảng, trong khi đối thủ của ông bên phía đảng Dân chủ Hillary Clinton lại giành được số điểm khá cao trong bảng xếp hạng này.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Getty)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Getty)

Theo Business Insider, báo cáo của Quote sẽ chọn ra những nhân vật chính trị nổi trội trong 2 năm gần đây tại Mỹ để đưa vào danh sách xếp hạng. Sau đó đối với mỗi người, Quote sẽ phân tích khoảng 4.000 từ trong các bài phát biểu trước công chúng của họ. Tiếp theo, các chuyên gia sẽ đặt các bài các bài phát biểu này vào 6 thuật toán phân tích văn bản khác nhau và tính toán kết quả trung bình để đưa ra điểm số cuối cùng cho mỗi người. Riêng đối với hai ứng viên tổng thống năm nay là ông Trump và bà Clinton, các chuyên gia đã bổ sung thêm hai thuật toán khác để cho ra kết quả chính xác hơn.

Theo đó, tài ăn nói của tỷ phú Trump chỉ đến cấp độ 7 trên thang điểm 10, trong khi cựu Ngoại trưởng Clinton đạt đến cấp độ 8, vượt trội hơn hẳn so với đối thủ của bà. Tuy nhiên, kết quả đánh giá lần này cho thấy sự tiến bộ vượt trội của ứng viên đảng Cộng hòa vì trong những bài phân tích trước đó, ông Trump chỉ đạt đến cấp độ 4 hoặc 5.

Bảng xếp hạng khả năng hùng biện của các nhân vật chính trị nổi trộ ở Mỹ trong 2 năm qua (Nguồn: Quote.com)
Bảng xếp hạng khả năng hùng biện của các nhân vật chính trị nổi trộ ở Mỹ trong 2 năm qua (Nguồn: Quote.com)

Trong số các ứng viên tổng thống trong mùa bầu cử ở Mỹ năm nay, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cựu ứng viên đảng Dân chủ đồng thời là đối thủ mạnh nhất của bà Clinton trong đảng, là người có số điểm cao nhất, với tài hùng biện đạt 9,3 điểm. Tổng thống đương nhiệm Barack Obama cũng chỉ được đánh giá ở cấp độ 7, thấp hơn nhiều so với cựu Tổng thống George W. Bush, chính trị gia đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng lần này. Mặc dù vậy, các chuyên gia nói rằng khả năng hùng biện không hẳn là một yếu tố cần thiết để đánh giá sự thông minh của một người.

Thành Đạt

Tổng hợp